HY HỮU: Ban tổ chức SEA Games đổi... đích đến, VĐV Việt Nam "rơi" HCV

Chính Minh - Duy Tuấn Thứ hai, ngày 09/12/2019 09:55 AM (GMT+7)
Trong suốt buổi sáng nay, ở nội dung đi bộ 20km, cánh phóng viên đã phải chờ đợi các VĐV về đích, nhưng lại không có bóng dáng ai mà thay vào đó, tất cả đã về đích cách đó... 10km.
Bình luận 0

Sáng nay, nội dung đi bộ 20km nam thi đấu, cánh PV săn đón từ rất sớm ở vạch đích. Thế nhưng, cho đến hết nửa buổi sáng, cánh PV vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng vận động viên nào cũng như công tác hậu cần trao giải hay thông báo kết quả nội dung này.

Băn khoăn cũng như khó hiểu về cách thức tổ chức của BTC SEA Games 30, chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Dương Đức Thủy - Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) về vấn đề này.

Ông Dương Đức Thuỷ cho biết: "Về phía Ban huấn luyện, chúng tôi rất bị động ở nội dung thi đấu này. Ngày hôm qua, tại SVĐ điền kinh New Arena, tôi cũng đã có buổi gặp trực tiếp các VĐV, HLV của nước chủ nhà, cũng nói chuyện và tôi cũng mới biết được sơ đồ thay đổi từ ngày hôm trước. Theo như sơ đồ thi đấu tôi biết, ở nội dung đi bộ 20km này, đích cách xa SVĐ điền kinh New Arena đến 10 km, sơ đồ thể hiện đường chạy thẳng như một đường băng, lượt đi và lượt về là 500m".

img

Ông Dương Đức Thủy -Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) trao đổi với PV về vấn đề này.

Việc tổ chức xa SVĐ chính tại khu liên hợp thể thao ở New Clark City đã khiến các vận động viên vô cùng khó khăn trong việc thi đấu, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thi đấu. 

Phân tích thêm về vấn đề chuyên môn ông Thuỷ cho biết:" Theo luật, chu vi đường đi bộ ít nhất phải từ 2km đến 2,5km để nếu có chẵn số vòng thi đấu sẽ đáp ứng được 10km hoặc 20km. Như vậy, trọng tài dễ dàng quan sát.

Ngoài ra, ngay cả trong luật thi đấu của bộ môn này các chuyên gia đều khuyến cáo các nước chủ nhà phải công bố lịch thi đấu và sơ đồ đường đua trong vòng 3 tháng, nhưng chúng tôi lại không có, điều đó cực kỳ bất lợi". 

Trong 2 năm tới, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, là lãnh đạo ở bộ môn điền kinh, ông Thủy cũng đã cho biết sự chuẩn bị ngay từ trong suy nghĩ. Ông Thủy nói: "Sau 2 năm, chúng tôi chắc chắn sẽ chơi sạch sẽ, không tạo ra những kiểu khó khăn như thế này đối với các VĐV, để từ mọi nội dung, đường đua sẽ được công khai, minh bạch để các VĐV có thể thi đấu một cách bình đẳng, sòng phẳng nhất".

img

Rất lâu sau BTC mới cập nhật kết quả nội dung thi đấu trên trang chủ. 

Sau khi kết thúc buổi trao đổi với ông Thủy, PV đã có kết quả nội dung này trên trang chủ của đại hội. Kết quả, VĐV người Indonesia Hendro đã giành HCV với thành tích đạt được 1 giờ 31 phút 20 giây, xếp ở vị trí thứ 2 là VĐV Võ Xuân Vĩnh (Việt Nam) với thành tích đạt được 1 giờ 31 phút 38 giây, về thứ 3 là VĐV Nyi Nyi Moe Mine (Myanmar) thành tích đạt được 1 giờ 33 phút 25 giây. 

Ông Dương Đức Thủy trao đổi với Dân Việt:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem