Ðiểm chuẩn đại học năm nay sẽ biến động ra sao?

Thứ hai, ngày 09/08/2021 07:11 AM (GMT+7)
Nhiều giáo viên, chuyên gia trong lĩnh vực tuyển sinh đại học dự đoán điểm chuẩn năm nay ở nhiều trường có thể tăng nhẹ hoặc tương đương với năm ngoái.
Bình luận 0

Về dự báo điểm chuẩn vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm nay, PGS Nguyễn Phong Điền - Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, các ngành có khung điểm chuẩn từ 23 - cận 26 điểm của năm 2020 thì năm 2021 sẽ tăng thêm 1 điểm. Với các ngành trên 26 điểm sẽ ổn định như năm 2020.

Đối với một số ngành có yếu tố tiếng Anh như A01, D07, Toán, Lý, Anh và Toán, Hóa, Anh có chút lợi thế nhưng không nhiều như các chuyên gia dự đoán. "Các em yên tâm có đội ngũ tư vấn đầy đủ thông tin dự báo khung điểm để các em điều chỉnh nguyện vọng", ông Điền cho biết.

Ðiểm chuẩn đại học năm nay sẽ biến động ra sao? - Ảnh 1.

Điểm chuẩn năm nay ở nhiều trường có thể tăng nhẹ hoặc tương đương với năm ngoái. Trong ảnh là thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 ở TP.HCM. Ảnh minh họa: M.Quỳnh

PGS. Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh nhận định, với đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh và các trường đại học khác đều có thể sử dụng kết quả để xét tuyển. Ông Thắng cho rằng "phổ điểm năm nay chắc cũng sẽ đẹp và có thể như năm ngoái".

"Cho đến lúc này, tôi dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ cỡ như năm ngoái và không biến động nhiều vì phụ thuộc vào chỉ tiêu dành cho phương thức này và sự chuyển dịch của người học. Hai năm nay, do dịch Covid-19 thí sinh đã có sự dịch chuyển chọn chỗ học, ưu tiên chọn học ở địa bàn dễ dàng, an toàn, gần nhà hơn là vào những khu vực khó, dịch bệnh, giá cả tăng cao...", ông Thắng chia sẻ quan điểm.

Theo TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, học sinh lớp 12 phải học online trong kỳ cuối và toàn bộ quá trình ôn thi. Tuy nhiên, tâm lí các em rất thoải mái do đề thi đã có sự điều chỉnh phù hợp, phân hóa rõ ràng với 2 mục đích: xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường Đại Học.

"Mắc dù số lượng thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào đại học tăng lên nhưng điểm chuẩn năm nay của tất cả các trường có thể tương đương với năm ngoái bởi các trường đại học có nhiều hình thức xét tuyển hơn. Do đó, chỉ tiêu tuyển sinh đối với hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT giảm xuống", ông Tùng nói.

TS.Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng chia sẻ: "Điểm sàn vào trường 21 điểm, cao hơn năm ngoái 2 điểm. Mức điểm trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng đến thời điểm hiện tại khó có thể đưa ra ngưỡng chính xác. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển vào các ngành của Học viện sẽ không thấp hơn năm ngoái".

Trong khi đó, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương nhận xét: "Phân tích phổ điểm đối với các khối thi nhà trường xét tuyển cho thấy, số lượng thí sinh có điểm ngưỡng trúng tuyển vào trường năm nay tăng so với năm 2020. Những năm trước, điểm trúng tuyển của trường dao động trên 27 điểm tùy ngành. Xét về bình diện chung điểm xét tuyển năm nay sẽ tương đương với năm ngoái".

Về điểm chuẩn vào trường năm nay, PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: "Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm nay là 20 điểm, tương đương với số điểm năm 2020".

Tuy nhiên, thực tế năm ngoái dù điểm sàn là 20 nhưng điểm chuẩn vào trường không có ngành nào dưới 24 điểm và cao nhất là 28 điểm (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng). Vì vậy, PGS.TS Bùi Đức Triệu đưa ra nhận định, điểm chuẩn năm 2021 của trường sẽ cao tương đương năm ngoái, chỉ có thể tăng nhẹ, khó tăng mạnh vì năm trước điểm đã rất cao. Thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn năm ngoái để làm căn cứ điều chỉnh nguyện vọng phù hợp cho mình.

Còn theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Phó Trưởng ban Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đến thời điểm hiện tại theo thống kê, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng là khoảng 130.000, song con số này sẽ thay đổi trong thời gian tới, sau khi thí sinh thay đổi nguyện vọng.

Ông Thảo đưa ra phán đoán sơ bộ những ngành năm ngoái có điểm chuẩn dưới 26, năm nay có khả năng tăng từ 1-1,5 điểm. Trong đó, các ngành sử dụng các tổ hợp có yếu tố tiếng Anh (A01, D01) sẽ tăng khoảng 1,5 điểm; các ngành sử dụng các tổ hợp A00, B00 hoặc C00 từ 0,5-1 điểm…


A.T (t/h) (Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem