Indonesia: CĐV bị đánh hội đồng đến chết bên ngoài SVĐ

Thứ ba, ngày 25/09/2018 21:12 PM (GMT+7)
Một cổ động viên Persija Jakarta đã bị nhóm fan quá khích của đội bóng kình địch đánh hội đồng, dẫn đến tử vong vào hôm 23.9 vừa qua.
Bình luận 0

Theo cảnh sát Indonesia, một nhóm CĐV quá khích của CLB Persib Bandung đã dùng gậy sắt và đánh hội đồng đến chết anh Haringga Sirla (23 tuổi) - một CĐV của CLB Persija Jakarta. 

Sự việc nghiêm trọng này xảy ra ngay trước SVĐ ở thành phố Bandung, nơi diễn ra trận đấu giữa CLB Persib Bandung và Persija Jakarta, hai đối thủ nhiều duyên nợ thuộc giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Indonesia. 

img

Những kẻ tấn công gây ra cái chết cho CĐV Haringga Sirla đã bị bắt giữ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã lập tức bắt giữ 16 người liên quan đến cuộc tấn công dã man này.

Theo nhà bình luận bóng đá nổi tiếng của Indonesia Akmal Marhali, kể từ năm 2012 đây là lần thứ 7 có người thiệt mạng liên quan đến một trận đấu giữa hai CLB của Indonesia. Chàng trai xấu số kia cũng là người hâm mộ Indonesia thứ 70 bỏ mạng vì những hành vi bạo lực có liên quan đến một trận bóng đá, kể từ năm 1994.

"Đáng buồn là điều này vẫn đang tiếp diễn, các nhà chức trách không có sự quan tâm. Chưa từng có hình phạt thích đáng nào cho các hành vi bạo lực và phá hoại như thế này." - BLV Akmal Marhali cho biết. 

"Nó có vẻ như đang trở thành một chuyện thường thấy trong bóng đá Indonesia." 

Đình Quý (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem