Iran hối hận đã ký thỏa thuận hạt nhân với người Mỹ

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ hai, ngày 20/08/2018 14:00 PM (GMT+7)
“Đó là một sai lầm”, Ngoại trưởng Iran thừa nhận.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn với CNN, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif chia sẻ rằng, nước Mỹ đang gặp phải căn bệnh “Nghiện trừng phạt”.

“Kể cả dưới thời Obama, nước Mỹ đã đặt nhiều sự chú ý vào việc giữ các lệnh trừng phạt chưa được gỡ bỏ hơn là thực hiện các nghĩa vụ với các lệnh trừng phạt đã được gỡ bỏ”, Ngoại trưởng Zarif nói.

Bên cạnh đó, ông Zarif cũng ám chỉ rằng ký kết hiệp định với Mỹ và các đồng minh có vẻ như là sai lầm tai hại của Iran.

“Đó có thể là một sai lầm. Vấn đề ở đây là chúng tôi tưởng rằng nước Mỹ đã hiểu được trừng phạt chỉ tạo ra khổ sở cho người dân chứ không đem lại thành quả chính trị mà lệnh trừng phạt hướng tới. Tôi nghĩ người Mỹ đã học được bài học đó. Thật không may, tôi đã lầm”, ông Zarif cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem