Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei trước đó đã tuyên bố sẽ báo thù cho tướng Soleimani với đòn trừng phạt kinh hoàng đang đợi Mỹ.
Kể từ khi Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân năm 2018 (JCPOA) cũng như tái áp đặt các biện pháp trừng phạt lên nền kinh tế Iran, nước Cộng hoà Hồi giáo đã liên tục phá bỏ cam kết trong JCPOA để đáp trả.
sau khi Tổng thống Trump ra lệnh không kích giết chết thiếu tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đẩy căng thẳng với Iran leo thang đỉnh điểm, Tehran đã quyết định từ bỏ việc tuân thủ các hạn chế làm giàu uranium theo JCPOA của họ - điều các cường quốc hạt nhân châu Âu, Nga, Trung Quốc cố ngăn chặn.
"Iran sẽ tiếp tục làm giàu uranium không giới hạn và dựa trên nhu cầu kỹ thuật của mình", đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lại tuyên bố của chính phủ nước này về các cam kết trong Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA).
Iran tuyên bố sẽ không tuân thủ các giới hạn hạt nhân trong JCPOA như quy định về phát triển máy ly tâm làm giàu uranium, mức độ làm giàu uranium, lượng uranium được phép dự trữ hay các hoạt động nghiên cứu và phát triển hạt nhân khác. Tuy nhiên, Tehran cho biết vẫn tiếp tục hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc.