Israel nã tên lửa đánh úp Syria

Tuấn Anh Thứ tư, ngày 18/11/2020 10:54 AM (GMT+7)
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công quân đội Syria và lực lượng đặc nhiệm Al-Quds, tuyên bố của IDF cho biết.
Bình luận 0
Israel nã tên lửa đánh úp Syria - Ảnh 1.

Trước đó, Hãng thông tấn Syria (SANA) đưa tin lực lượng phòng không của Cộng hòa Ả Rập Syria đang đẩy lùi một cuộc không kích của Israel trên bầu trời Damascus. Theo nguồn tin của cơ quan này, vụ không kích được cho là xuất phát từ hướng cao nguyên Golan. Cuộc tấn công nhắm vào các nhà kho, trụ sở, tổ hợp quân sự và các khẩu đội tên lửa đất đối không.

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin, hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt sau khi xác định được cuộc tấn công của Israel trên bầu trời Damascus.

Hậu quả của vụ không kích làm ba quân nhân thiệt mạng và một người bị thương, có thiệt hại về vật chất. SANA cho biết một số tên lửa đã bị bắn hạ.

Theo tuyên bố của IDF, quân đội Israel đã tiến hành cuộc không kích để đáp trả việc ở dọc giới tuyến Alpha ngăn cách Israel với Syria có lắp đặt những thiết bị nổ tự chế nhằm mục đích tấn công quân Israel.

Phía Israel thường xuyên tấn công các hạng mục ở Syria, viện cớ rằng hành động của mình nhằm mục đích ngăn chặn vũ khí hiện đại rơi vào tay kẻ địch. Trước hết ở đây đó là phong trào Hezbollah của Liban hiện đang tham chiến bên phe (Tổng thống Syria) Bashar al-Assad trong khu vực này và nằm dưới sự kiểm soát của Tehran.

Giữa Syria và Israel chưa bao giờ thiết lập quan hệ ngoại giao; kể từ khi cả hai nhà nước thành lập, họ đều ở trong tình trạng chiến tranh đối với nhau. Đặc biệt, giữa hai nước có xung đột lãnh thổ kéo dài đối với Cao nguyên Golan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem