Italia: Thiếu nữ bị cưỡng hiếp, chuốc ma túy và bỏ xác ở căn nhà hoang

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ tư, ngày 23/09/2020 10:45 AM (GMT+7)
Một tòa án Italia gần đây đã mở phiên xét xử vụ thiếu nữ Desirée Mariottini, 16 tuổi, bị cưỡng hiếp, chuốc ma túy và thi thể bị đem bỏ tại một căn nhà hoang ở thủ đô Rome.
Bình luận 0

img

Desirée Mariottini bị cưỡng hiếp và sát hại khi mới 16 tuổi.

Theo Daily Star, thiếu nữ 16 tuổi ở Italia bị 4 gã đàn ông cưỡng hiếp và bỏ xác tại nhà hoang, theo tài liệu của tòa án.

Desirée Mariottini, 16 tuổi, được tìm thấy tử vong tại nhà hoang ở khu San Lorenzo, Rome vào ngày 19.10.2018.

Tòa án ở Rome đã mở phiên xét xử vào ngày 17.9. Tại phiên tòa, thẩm phán nghe lời khai của một số nhân chứng trong ngày thiếu nữ tử vong.

Narcisa Leon, một phụ nữ Ecuador tình cờ đi qua căn nhà hoang và nhìn thấy một cô gái trẻ nằm bất động.

Theo tờ Corriere della Sera, một trong 4 bị cáo khẳng định anh ta quan hệ tình dục có sự đồng thuận với nạn nhân, sau khi cho cô gái dùng ma túy.

“Hai bị cáo khác cũng thừa nhận quan hệ tình dục với nạn nhân”, truyền thông địa phương cho biết. 4 người đàn ông, bao gồm Yusuf Salia, Mamadou Gara, Brian Minteh, and Chima Alinno, đang bị xét xử với các cáo buộc cưỡng hiếp và giết người.

Theo các công tố viên, 4 người này bị cáo buộc chuốc ma túy, cưỡng hiếp thiếu nữ, và bỏ mặc cô gái đến chết. Các bị cáo đối mặt với tội danh giết người, tấn công tình dục nhóm và buôn bán ma túy.

Ít nhất một bị cáo, Mamadou Gara thừa nhận từng nói: “Để cô ta chết còn hơn là chúng ta vào tù”.

Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân Mariottini chết vì ngừng tim, sau một khoảng thời gian không nhận được sự chăm sóc y tế.

Kết quả điều tra cho thấy cô gái 16 tuổi có thể vẫn còn sống nếu được cấp cứu kịp thời sau khi rơi vào tình trạng hôn mê.

Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem