-
Một chiếc tiêm kích Chengdu J-20 Trung Quốc với kích thước y như thật đang được đặt tại căn cứ quân sự Mỹ ở sân bay Savannah-Hilton, bang Georgia.
-
Trong xu hướng chung, truyền thông mạng Trung Quốc thường xuyên chê bai trang bị vũ khí của các nước láng giềng như Việt Nam, Myanmar, Philippines, CHDCND Triều Tiên… là dùng nhiều đổ cổ. Tuy nhiên một bài viết mới đây của Toutiao đã tiết lộ cho biết, bản thân Trung Quốc vẫn đang còn dùng hơn 300 chiếc máy bay thuộc loại mà Việt Nam đã cho nghỉ hưu từ vài năm trước.
-
Trung Quốc lần đầu tiên cho cả thế giới thấy tiêm kích tàng hình J-20 chất đầy tên lửa dưới bụng, trong ngày bế mạc triển lãm hàng không Chu Hải năm 2018.
-
Loại chiến đấu cơ vừa phát hiện ra tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc chính là Su-30MKI, loại máy bay nổi tiếng do Nga phát triển riêng dành cho Không quân Ấn Độ.
-
Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ theo dõi máy bay Trung Quốc Chengdu J-20, bay qua Tây Tạng, theo cổng thông tin Ấn Độ Defense Research Wing.
-
Vào ngày 9.2 vừa rồi, Không quân Trung Quốc tuyên bố đã đưa J-20 – máy bay tàng hình thế hệ mới nhất của nước này - vào phục vụ chiến đấu, chuẩn bị cho bất cứ loại nhiệm vụ nào.
-
Mỹ, Nga và Trung Quốc đều là những siêu cường quân sự hàng đầu thế giới với lực lượng binh sĩ chuyên nghiệp, khí tài hiện đại và sức mạnh hỏa lực lớn. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người khổng lồ này bước vào cuộc chiến tay ba?
-
Mới đây trên mạng xã hội Sina của Trung Quốc, nhiều hình ảnh của máy bay chiến đấu J-20 của nước này đã được đăng tải. Sau khi phân tích hình ảnh, nhiều chuyên gia nhận định loại máy bay này có thể mang theo tới 9600 lít nhiên liệu - 1 khả năng "thồ hàng" khá ấn tượng.
-
Trung Quốc nắm trong tay nhiều loại vũ khí tầm xa với độ chính xác cao, đủ khả năng vô hiệu hóa lực lượng ở biên giới Ấn Độ nếu xung đột nổ ra.
-
Chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 không phải là lựa chọn tối ưu để đối đầu với các tiêm kích hiện đại nhất của Nga, Trung Quốc như T-50, J-20 nhưng không quân Mỹ đã có cách đối phó với các đối thủ đáng gờm này.