Januzaj ra quyết định khiến ĐT Anh "choáng váng"

Thứ năm, ngày 24/04/2014 09:22 AM (GMT+7)
HLV Marco Wilmots vừa tiết lộ rằng, tài năng trẻ Adnan Januzaj đã quyết định “gạt bỏ” cơ hội khoác áo đội tuyển Anh để thi đấu cho tuyển Bỉ tại World Cup 2014 sắp tới.
Bình luận 0

Kể từ đầu mùa giải đến nay, báo chí khắp châu Âu đã tốn không ít giấy mực để thảo luận về việc tài năng trẻ Adnan Januzaj của M.U sẽ quyết định thi đấu cho đội tuyển quốc gia nào.

img
Januzaj sẽ có tên trong danh sách ĐT Bỉ tham dự World Cup 2014?

Được biết, Januzaj sinh ra và lớn lên tại Bỉ, nhưng bố mẹ anh lại từng có nhiều năm sinh sống tại Kosovo, có gốc gác Albania, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, tài năng trẻ 19 tuổi vẫn chưa thi đấu cho bất cứ ĐTQG nào vì vậy, anh hoàn toàn có thể khoác áo 6 ĐTQG khác nhau gồm Anh, Kosovo, Albania, Bỉ, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, mọi suy đoán đã có lời giải đáp khi Januzaj chính thức quyết định sẽ khoác áo ĐT Bỉ tham dự vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra tại Brazil vào tháng 6 tới. Thông tin này đã được đích thân ông Marco Wilmots - HLV trưởng ĐT Bỉ xác nhận.

Marco Wilmots chia sẻ trên mạng xã hội Twitter: “Mới đây, Januzaj đã thông báo với tôi về việc cậu ấy muốn thi đấu cho đội tuyển Bỉ trong phần còn lại của sự nghiệp”.

Chắc chắn, quyết định này của Januzaj sẽ khiến không ít người phải bất ngờ, bởi phần đa đều cho rằng cầu thủ chạy cánh sinh năm 1995 sẽ quyết định khoác áo đội tuyển Anh. Thế nhưng, đây cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi anh phải mất thêm 4 năm nữa mới có thể nhập quốc tịch để gắn bó với Tam sư.

Về phần mình, quyết định này của Januzaj sẽ giúp cho sức mạnh của ĐT Bỉ được cải thiện đáng kể, bởi Januzaj là cầu thủ sở hữu lối chơi tốc độ, đậm chất kỹ thuật cùng khả năng chuyền bóng và dứt điểm tốt. Hiện anh đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá châu Âu.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem