Jennie (Blackpink) gây sốc khi đóng phim gắn mác 18+

Thứ ba, ngày 06/06/2023 06:15 AM (GMT+7)
Bộ phim dài 6 tập của Jennie bị chỉ trích bộ phim vì những cảnh quay bị cho là phản cảm, "rẻ tiền".
Bình luận 0

Jennie (Blackpink) gây sốc khi đóng phim gắn mác 18+. Clip: YT.

Lần đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, Jennie của nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink đã diện loạt trang phục gợi cảm và thực hiện những động tác phản cảm trong tập mở đầu của series "The Idol". Trong khi một số người ca ngợi vẻ đẹp quyến rũ và diễn xuất tiềm năng của cô thì những người khác bày tỏ sự thất vọng và chỉ trích bộ phim vì những cảnh quay lộ liễu và "rẻ tiền". Bộ phim dài 6 tập kể về hành trình của Jocelyn do Lily-Rose Depp thủ vai, một ngôi sao nhạc pop đang phải đối mặt với sự nghiệp xuống dốc và một mối quan hệ phức tạp.

Jennie (Blackpink) gây sốc khi đóng phim gắn mác 18+

Vai diễn phụ Dyanne - vũ công phụ họa cho nữ chính của Jennie đã thu hút sự chú ý với sự uyển chuyển và thần thái quyến rũ. Mặc dù lời thoại hạn chế nhưng sự hiện diện của Jennie chiếm ưu thế trên màn hình, để lại ấn tượng khó phai. Tuy nhiên, diễn xuất và biểu cảm của cô trong cảnh tắm hơi đặc biệt thu hút sự chú ý, cho thấy cô có thể phát triển hơn nữa với tư cách là một diễn viên.

img
img

Những cảnh nhảy múa bị chỉ trích phản cảm của Jennie. Ảnh: IT.

Phản hồi từ người xem là trái chiều, cụ thể một số người khen ngợi giọng hát hay và ngoại hình nổi bật của Jennie trong khi những người khác bày tỏ sự thất vọng với vai diễn đầu tay của cô. Những người chỉ trích chất lượng thấp của bộ phim, cho rằng đây là tác phẩm "rẻ tiền" và chứa đầy những cảnh không phù hợp, dẫn đến câu hỏi về quyết định lựa chọn dự án của Jennie. Một số ý kiến cho rằng, cô nên duy trì hình ảnh là một thần tượng K-pop hơn là đảm nhận một vai trò gây tranh cãi như vậy.

"The Idol" được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều do các cảnh khiêu khích. Với số điểm 5,9/10 trên Metacritic, 5,2/10 trên IMDb và 25% đánh giá từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes, loạt phim vấp phải sự chỉ trích vì nội dung tục tĩu.

Bất chấp sự nổi tiếng của Jennie với tư cách là thành viên của Blackpink và thành công trước đó của cô ấy tại Coachella, cô khá dè dặt khi lấn sân sang diễn xuất. Nữ ca sĩ thừa nhận, thách thức khi bước sang một lĩnh vực mới. Mặc dù thời gian chuẩn bị hạn chế nhưng cô đã dựa vào kinh nghiệm của mình với tư cách là một thần tượng K-pop và nhận được sự hỗ trợ từ bạn diễn Lily-Rose Depp, người đã hướng dẫn cô trong suốt quá trình, khuyến khích Jennie thể hiện bản thân và bỏ qua mọi nỗi sợ hãi.

The Weeknd, người đóng vai trò đồng biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên chính trong phim đã khen ngợi màn trình diễn của Jennie và bày tỏ niềm tự hào khi có nữ ca sĩ tham gia. Anh nhấn mạnh sự hiểu biết của Jennie về thế giới được miêu tả trong loạt phim và hoan nghênh cô ấy đã hoàn thành xuất sắc công việc.

Jennie Kim sinh năm 1996 tại Hàn Quốc và đã có nhiều năm du học tại New Zealand. Cô ra mắt làng giải trí với tư cách là thành viên của Blackpink ở tuổi 20. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp solo và được quốc tế công nhận.

Đinh Đang (Variety)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem