Kabul hỗn loạn: Không chỉ có mình Taliban

Thứ hai, ngày 16/04/2012 11:01 AM (GMT+7)
Dân Việt - Taliban đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công tại thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 15.4. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ cho rằng, chỉ Taliban thôi thì “dường như là chưa đủ”.
Bình luận 0

“Căn cứ vào những gì đã xảy ra tại đây, tôi cho rằng, mạng lưới Haqqani ở vùng núi Bắc Waziristan và các khu vực bộ lạc Pakistan, giáp biên giới Afghanistan, cũng có liên quan”, Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Ryan Crocker phát biểu.

“Thẳng thắn mà nói, tôi không tin Taliban đủ mạnh để thực hiện loạt tấn công này”.

img
Ảnh: AP

Trước đó, phát ngôn viên Taliban cho biết, họ quyết định dội bom vào khu liên hợp ngoại giao ở Kabul – nơi vốn được canh phòng cẩn mật – một phần là để chứng minh sức mạnh của lực lượng.

Cách đây không lâu, các chỉ huy NATO từng đưa ra nhận định, sức mạnh của Taliban tại Afghanistan đã suy yếu, và rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy, họ đang lên kế hoạch cho Chiến dịch mùa xuân.

Bộ Nội vụ Afghanistan tối 15.4 thông báo, its nhất 19 phiến quân đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Kabul. Trong khi đó, 14 sỹ quan cảnh sát và 9 thường dân bị thương. Hai phần tử Taliban đã bị bắt sống.

Tới tận sáng sớm nay, các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và Taliban vẫn bất phân thắng bại.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem