Kẻ cuồng sát ở Afghanistan là người thế nào?

Thứ bảy, ngày 17/03/2012 13:48 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nghi phạm thảm sát 16 thường dân Afghanistan hôm 11.3 vừa được tiết lộ danh tính. Cùng Dân Việt tìm hiểu kỹ hơn về sát thủ máu lạnh này.
Bình luận 0

Các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết, nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng sát hại 16 thường dân Afghanistan, trong đó có 9 trẻ em, có tên là Robert Bales.

img
Ảnh: Telegraph

Robert Bales, 38 tuổi, là Thượng sỹ đồn trú tại Afghanistan, trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự của Mỹ tại quốc gia Nam Á này.

Luật sư John Henry Browne cho biết, Bales gia nhập quân đội Mỹ không lâu sau vụ khủng bố kinh hoàng 11.9.2001, đã ba lần làm nhiệm vụ tại chiến trường Iraq, trước khi được điều tới Afghanistan hồi tháng 12 năm ngoái.

Hồi năm 2010 tại Iraq, Bales bị thương nhẹ ở đầu trong một vụ đánh bom bên đường. Tuy nhiên, sau quá trình điều trị, anh này đã trở lại quân ngũ và tiếp tục sứ mệnh. Sau đó, cũng tại chiến trường này, Bales tiếp tục bị thương, buộc phải cắt bỏ một phần bàn chân.

Luật sư Browne cho biết thêm, Bales đã có hai con, và chuyện anh này tới Afghanistan hoàn toàn là miễn cưỡng. Một ngày trước khi vụ thảm sát xảy ra, Bales đã tận mắt chứng kiến cảnh một đồng đội bị đứt lìa chân.

Được biết, ít giờ đồng hồ trước khi Bales gây án, tên này và hai người binh sỹ khác đã nhậu nhẹt say sưa, bất chấp quy định cấm uống rượu trong quân đội.

Luật sư cho hay, gia đình của Bales đã vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin dữ. Bales chưa bao giờ thể hiện với người thân sự giận dữ hay thù địch với những người Hồi giáo, cũng chưa từng bình luận gì về người Trung Đông.

Ngoài ra, người nhà của Bales còn miêu tả, trong cuộc sống, anh này là người hòa nhã và điềm đạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem