• Khoảng 14h30 chiều nay (8.11), chị Nguyễn Thị Phượng ngụ gần cầu Tân Hưng (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện trong đú (dụng cụ bắt cá bằng lưới có 12 khoang - PV) do gia đình chị đặt dưới con sông nhỏ trước nhà có cá quẫy. Chị Phượng kể: “Nhìn nước bị quẫy mạnh tôi biết là cá to lắm, giở lên thì hoảng hồn. Trông nó như cá sấu mà không hề có chân”.
  • Dân Việt đã thông tin về việc hàng trăm hộ nông dân ở tỉnh Hải Dương bị thiệt hại cả chục tỷ do giống cà chua “ngố” F1 Mongal T11 “rởm” mua của Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Xanh. 
  • Ngày 20.10, tại thị trấn Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa, Phú Yên), hàng trăm người dân đã kéo đến chật kín các cửa hiệu để bán vàng vì nghe tin đồn vàng giả.
  • Chiều 15.10, người dân đi làm rẫy tại khu vực núi Mun thuộc làng Khe Dưng (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện 3 con voi từ rừng di chuyển vào các khu rẫy của người dân tàn phá lúa và cây trồng.
  • Sáng 11.10, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà tại nhà ông Lê Trung Lộc (51 tuổi, trú tổ 4, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình).  
  • 15 năm làm “nghề” cầu cơ xin số cho các con đề, gã ngụy biện: Xin số “người cõi âm” là để “làm phước” cho bá tánh nhằm “xóa đói, giảm nghèo”!
  • Người đồng bào J'rai và Bahnar ở Gia Lai có một hủ tục hết sức lạ lùng: Khi nghi ngờ hoặc biết một người nào đó trong làng có "thuốc thư" (như một dạng bùa ngải) lập tức cả làng kéo đến tận nhà đập phá tan tành nhà cửa và tài sản, thậm chí giết chết kẻ đó. Mặc dù chẳng có ai nhìn thấy những vật được cho là giúp con người có quyền lực siêu nhiên nhưng các hủ tục này là nguyên nhân làm xảy ra không ít những vụ việc đau lòng mà cũng thật bi hài.
  • Lo sợ vàng của mình mua tại tiệm vàng Tuấn Kiệt, ấp 2 xã Tắc Vân, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau sẽ bị mất giá trong thời gian tới nên hàng trăm người dân ở địa phương này đổ xô đem vàng bán lại.
  • Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Hải Hà, khoảng 15h30 chiều nay (8.9), 6 thanh niên bị phát hiện tử vong; trong khi 6 người khác phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ngạt khí máy nổ tại 3 phòng hát thuộc quán karaoke Queen Club thuộc thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
  • Sáng 29.8, hàng chục người thân của sản phụ Lê Thị Thu (43 tuổi, ngụ xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế) kéo đến Sở Y tế Thừa Thiên- Huế yêu cầu trả lời về nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con chị Thu.