Trẻ viêm nhiễm vùng kín kéo dài, khám chuyên sâu mới biết nguyên nhân, bác sĩ cảnh báo nguy cơ
Trẻ xuất hiện tình trạng ra dịch âm đạo bất thường, viêm vùng kín kéo dài, điều trị nhiều đợt không cải thiện, cho đến khi thăm khám chuyên sâu...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đứng trước vận hội mới sau sáp nhập và sự vận hành của các siêu dự án, Đồng Nai không thể tiếp tục tăng trưởng dựa trên mô hình thâm dụng lao động giá rẻ. Muốn bứt phá, tỉnh buộc phải nhìn thẳng vào những “vùng trũng” về chất lượng nhân sự và tái cấu trúc chiến lược phát triển con người theo hướng bài bản, bền vững.
Theo phân tích của GS.TS Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM (thành viên Tổ tư vấn kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai), tỷ lệ lao động qua đào tạo của Đồng Nai cũ và Bình Phước cũ (trước sáp nhập) thấp hơn mức trung bình vùng khoảng 25%.
Đây là khoảng cách đáng lo ngại trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỹ năng, trình độ và khả năng thích ứng của người lao động.
Thực tế cho thấy, mô hình phát triển nguồn nhân lực của Đồng Nai vẫn nặng về thâm dụng lao động kỹ năng thấp. Các KCN còn ít dự án công nghệ cao, trong khi nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển chậm.

Khu vực Bình Phước cũng đối mặt tình trạng tương tự khi tỷ lệ lao động đã qua đào tạo thấp, kéo theo năng suất lao động và khả năng thu hút doanh nghiệp có giá trị gia tăng cao bị hạn chế.
Hệ thống đào tạo tại chỗ cũng chưa đủ mạnh khi Bình Phước chưa có mạng lưới cao đẳng, đại học chất lượng cao để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới, khiến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gặp nhiều rào cản.
Trong bối cảnh mới sau sáp nhập, hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị của Đồng Nai bộc lộ rõ hơn. Nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa còn thiếu, trong khi phần lớn lao động trình độ cao tập trung tại TP.HCM. Điều này khiến cả khu vực Đồng Nai và Bình Phước gặp khó trong thu hút và giữ chân chuyên gia.
Từ thực tiễn này, GS.TS Nguyễn Trọng Hoài cho rằng Đồng Nai cần nhìn nhận đúng đặc thù của 2 địa phương để vừa phát huy lợi thế, vừa tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn chung giai đoạn 2025-2030.
Trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên đầu tư khoa học công nghệ và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, với sự tham gia của chính quyền, viện – trường – doanh nghiệp và lực lượng trẻ.
Song song đó, tỉnh cần nâng cao hiệu quả và chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, đóng góp của yếu tố hiệu quả khoảng 40% và chuyển đổi số ít nhất 20% vào tăng trưởng, TS Hoài đề nghị.
Trực tiếp đào tạo nghề, ông Huỳnh Phước Sơn - Trưởng phòng Quan hệ Doanh nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho rằng kết nối cung cầu lao động là bài toán không mới nhưng rất khó. Khó ở chỗ đào tạo phải sát nhu cầu doanh nghiệp, còn doanh nghiệp cần có chính sách đủ hấp dẫn để giữ chân người lao động. Nhà trường chỉ có thể làm tốt vai trò của mình khi có sự đồng hành thực chất từ doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, việc doanh nghiệp tham gia sớm vào quá trình đào tạo mang lại hiệu quả rõ rệt. Khoảng 70% sinh viên của trường có việc làm trước khi tốt nghiệp nhờ được tiếp cận doanh nghiệp ngay từ giai đoạn thực tập.
Nhiều doanh nghiệp ngay tại Đồng Nai như Posco Long Thành, Suzuki Việt Nam, Vikyno đã hỗ trợ đầu tư thiết bị, phòng thí nghiệm, giúp sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tiếp cận công nghệ thực tế và nâng cao năng lực khi ra trường.
Theo ông Sơn, Đồng Nai được đánh giá là thị trường lao động năng động, có nhu cầu lớn và đã hợp tác chặt chẽ với nhiều cơ sở đào tạo. Việc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM mở phân hiệu tại Đồng Xoài (tỉnh Đồng Nai) từ tháng 6/2025 vừa qua là tín hiệu tích cực, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho khu vực Bình Phước và gián tiếp hỗ trợ nguồn nhân lực Đồng Nai trong liên kết vùng.
Giải bài toán nhân lực cho Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 không thể làm theo kiểu "mưa lúc nào trắng mặt lúc ấy". Ông Nguyễn Quốc Ấn - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh xây dựng Đề án tổng thể phát triển nguồn nhân lực KCN, khu kinh tế giai đoạn 2026-2030.
Đề án này tập trung vào các ngành bán dẫn, vi mạch, tự động hóa, logistics và công nghệ cao gắn với sân bay quốc tế Long Thành. Cùng với đó là chính sách nhà ở xã hội cho công nhân, ưu tiên quỹ đất gần KCN và đẩy nhanh hạ tầng giao thông phục vụ di chuyển lao động.

"Về phía ngành giáo dục, yêu cầu đặt ra là rà soát chương trình đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, mở rộng đào tạo vi mạch, robot, cơ điện tử, logistics, áp dụng mô hình đào tạo kép với 70% thời lượng thực hành, 30% lý thuyết, hướng tới mục tiêu tối thiểu 90% sinh viên có việc làm trong 6 tháng sau tốt nghiệp", ông Ấn đề xuất.
Còn theo tính toán của Sở Nội vụ, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động từ năm 2026, thị trường lao động Đồng Nai có thể cần khoảng 55.000 lao động mỗi năm. Tỉnh đặt mục tiêu đào tạo khoảng 60.000 người/năm, tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp trên 90%, đồng thời triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn và công nghệ cao giai đoạn 2026–2030.
Ông Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực không thể manh mún hay đối phó ngắn hạn. Chỉ khi liên kết chặt chẽ Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp, đào tạo đúng thứ thị trường cần và giữ người lao động bằng môi trường sống, làm việc ổn định, Đồng Nai mới có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với nền tảng nhân lực đủ mạnh và đủ bền.
Trẻ xuất hiện tình trạng ra dịch âm đạo bất thường, viêm vùng kín kéo dài, điều trị nhiều đợt không cải thiện, cho đến khi thăm khám chuyên sâu...
Vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào vùng Lviv đã gây ra sự hoảng loạn ở châu Âu. Nga đã thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân mô phỏng hiệu quả ngay trên biên giới với Ba Lan, một thành viên của NATO…
Tỷ giá USD/VND hôm nay 11/1 chốt tuần tại thị trường không chính thức giảm 90 đồng chiều mua và 100 đồng chiều bán so với phiên đầu tuần.
Hai con gái Mỹ Lệ xinh tươi check in ở Pháp, cầu thủ Xuân Son hạnh phúc chia sẻ một ngày tràn đầy năng lượng… là những tin showbiz nổi bật trong 24h qua.
Tết Bính Ngọ sắp đến, trồng ngay cây cảnh này trong nhà để ngắm trăm quả vàng lúc lỉu và dự định về vụ mùa bội thu, may mắn, bình an trong năm mới nhé!
Tối 10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Liên quan đến vụ việc người phụ nữ sinh sống tại chung cư CT5-DN2 (phường Từ Liêm, Hà Nội) bị hành hung, những ngày qua, dư luận và cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ, mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn và môi trường sống văn minh tại khu dân cư.
Tham vọng đưa TP.HCM trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực châu Á sẽ khó thành hiện thực nếu thành phố không sớm hóa giải được nghịch lý: Là nơi đào tạo tinh hoa y khoa cho cả nước nhưng lại đang "khát" và khó giữ chân nhân lực chất lượng cao ngay trên sân nhà.
Ở lượt trận thứ 2 bảng B VCK U23 châu Á 2026, U23 Syria nhọc nhằn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Qatar.
U23 Iran dù rất nỗ lực, nhưng trận hòa 0-0 khi đối đầu với U23 Uzbekistan khiến họ rơi vào thế khó tại VCK U23 châu Á 2026.
Venezuela đang chuẩn bị một phản ứng bất đối xứng đối với Mỹ, sử dụng dầu mỏ như một vũ khí địa chính trị và tăng cường quan hệ với Nga, Trung Quốc và Iran.
Năm 1964-1965, tôi và anh Bảy Dũng (PV-tên thường gọi thân mật của Đại tướng Lê Văn Dũng) là những chiến sĩ trẻ người miền Nam, cùng tham gia chiến đấu ở trung đoàn chủ lực miền, Sư đoàn 9, Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam thuộc Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
Bệnh nhân nhập viện với cơn đau dữ dội từ phần lưng hông sang hai bên sườn, yếu hai chân, mất cảm giác từ vùng ngực xuống, chỉ có thể nằm tại chỗ.
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lâm, tỉnh Hưng Yên mới (địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định trước đây) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Mô hình sản xuất thương phẩm giống lúa TĐ25 kháng đạo ôn tại Hải Phòng (bao gồm địa bàn Hải Dương) tiếp tục khẳng định khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp phát triển sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa.
Những cánh đồng rộng lớn tại các thôn Vằng Khít, Nà Làng, Chợ Mới… của xã Văn Lang (Thái Nguyên) đang trở thành vùng chăn thả thuận lợi, giúp nhiều hộ dân phát triển mô hình nuôi trâu sinh sản, ngựa bạch, từng bước thoát nghèo.
Theo dự kiến chương trình, ngày 12/1, tại Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Phiên họp thứ 53 (tháng 1/2026) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gắn bó bền bỉ với dòng phim nông thôn, đạo diễn Nguyễn Phương Điền chia sẻ những lý do khiến đề tài này ngày càng vắng bóng trên màn ảnh, cùng khát vọng tiếp tục kể những câu chuyện chân thật, nhân văn về người dân quê trong bối cảnh nhiều biến động.
Cách đây vài năm, trước khi bắt đầu bén duyên với mô hình trồng rau đắng Nhật, anh Trần Thanh Phong, nông dân xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long (địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre trước đây) chỉ có vài công đất ruộng, mỗi năm trồng 1 vụ lúa.
Nhiệt độ giảm sâu, trước diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại gây bất lợi, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên (địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trước đây) đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho ao nuôi tôm cá, bảo đảm nguồn thủy sản phục vụ thị trường Tết, đồng thời giữ nguồn con giống cho vụ nuôi sau Tết.
Mô hình nuôi heo rừng lai theo hướng hữu cơ, theo chuỗi liên kết khép kín của anh Phan Phước Đồng ở xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc tỉnh Quảng Nam) đang mở ra hướng đi mới bền vững. Mô hình nuôi heo rừng lai là điển hình đã từng bước kết nối thị trường tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng (sau sáp nhập), góp phần hình thành hệ sinh thái thực phẩm sạch, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi, Dân Việt xin đăng tải lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp VCK U23 châu Á 2026 ngày 11/1.
“Kinh Bắc là ở đâu”? “Hiểu nôm na là Bắc Giang và Bắc Ninh gộp lại, giờ gọi là tỉnh Bắc Ninh đó”. “Ở chỗ có hát quan họ và vải thiều đó à, có sông Thương, sông Cầu và Tây Yên Tử nữa hả ?”. “Chính xác.
UBND TP. Hà Nội cho phép chuyển đổi hơn 6,2 ha đất tại 231 Nguyễn Trãi để phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao tầng. Dự án có vốn đầu tư dự kiến gần 18.600 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 5.900 người.
Nga sẽ không dễ dàng quên vụ việc Marinera. Bốn phương án trả đũa đang được xem xét, và đây mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc xung đột.
Cháu dâu sát hại bác gái rồi cướp tài sản; bắt Tổng Giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) trong vụ thịt lợn nhiễm bệnh; tòa tuyên phạt tù 2 Thiếu tướng và các bị cáo, bác đề nghị từ một “đại gia” xin mua lại dự án tại sân bay Nha Trang... là những tin nóng 24 giờ qua.
Một trong những thành tựu nổi bật của Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) trong năm qua là đổi mới trong lĩnh vực thể chế và chuyển đổi số.
Liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - Thaco - T&T - Hòa Phát đề xuất Hà Nội bố trí 113,5 ha đất làm khu tái định cư, mở đường triển khai siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trị giá 855.000 tỷ đồng.
Một khu đất rộng gần 5.000 m2 trên đường Phạm Hùng - tuyến giao thông huyết mạch thuộc vành đai 3 Hà Nội sắp bước sang một “vai trò” mới.