Kết quả bầu cử Mỹ: Ông Trump trước 2 "ngã rẽ" định mệnh

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ hai, ngày 09/11/2020 14:25 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump không bao giờ thừa thất bại. Nhưng giờ đây, ông chủ Nhà Trắng đang phải đối mặt với 2 lựa chọn khi ông Biden được nhiều hãng thông tấn uy tín tuyên bố là người chiến thắng bầu cử Mỹ 2020: Chấp nhận thất bại vì lợi ích quốc gia hoặc tiếp tục "đấu tranh" đến cùng vì không còn gì để mất.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đang đứng trước 2 "ngã rẽ" định mệnh. Ảnh: Reuters

Hãng AP hôm 8/1 đưa tin, sau gần 4 ngày kiểm đếm phiếu căng thẳng, ông Biden được nhiều hãng thông tấn uy tín trên thế giới tuyên bố là người thắng cử với 290 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định cuộc đua vẫn chưa kết thúc. 

Tổng thống Mỹ đương nhiệm đưa ra nhiều cáo buộc về tình trạng gian lận bầu cử nhưng không có bằng chứng kèm theo, hứa hẹn một loạt hành động pháp lý. Trong một bài đăng trên Twitter, ông Trump thậm chí còn đơn phương tuyên bố: "Tôi đã thắng lớn trong cuộc bầu cử năm nay". 

Theo những người thân cận với Tổng thống Mỹ đương nhiệm, ông Trump được cho là sẽ không chính thức nhượng bộ (chịu thua) ông Biden, nhưng có thể sẽ miễn cưỡng rời Nhà Trắng vào cuối nhiệm kỳ.

Những nỗ lực liên tục của ông Trump để nói rằng cuộc bầu cử là không công bằng, được xem là động thái tự "xoa dịu" bản thân và để thể hiện với những người ủng hộ rằng ông vẫn chiến đấu. Điều đó có thể là động lực giúp những người ủng hộ ông tiếp tục hy vọng. 

img

Những nỗ lực liên tục của ông Trump để nói rằng cuộc bầu cử là không công bằng, được xem là động thái tự "xoa dịu" bản thân. Ảnh: AP

"Ông ấy sẽ tiếp tục chiến đấu", Larry Kudlow, cố vấn kinh tế của ông Trump nói bất chấp viễn cảnh Tổng thống Mỹ đương nhiệm đang đứng trước thất bại. 

"Ông Trump sẽ nhượng bộ? Tôi nghi ngờ điều đó. Ông Biden sẽ có một 'vết đen' trong nhiệm kỳ tổng thống của mình khi một nửa người dân Mỹ sẽ tin ông ấy chiến thắng không hợp lệ", Roger Stone, người bạn lâu năm của ông Trump, nhận định. 

Nhiều thành viên trong bộ máy của ông Trump khích lệ Tổng thống Mỹ đương nhiệm tiếp tục chiến đấu, bao gồm cả luật sư riêng Rudy Giuliani. Ông Giuliani đã hứa cung cấp cho ông Trump bằng chứng về hành vi gian lận bầu cử nhưng số bằng chứng này rất hạn chế. 

Các con trai của ông Trump như Donald Jr Trump và Eric Trump, cũng thúc giục bố không buông xuôi và kêu gọi thành viên đảng Cộng hòa sát cánh với Tổng thống Mỹ đương nhiệm. 

Tuy nhiên, các đồng minh chính trị khác và quan chức Nhà Trắng đang hối thúc ông Trump thay đổi quan điểm và cam kết thực hiện một quá trình bàn giao quyền lực suôn sẻ. 

Họ đã nhấn mạnh với ông Trump rằng lịch sử sẽ có phán xét khắc nghiệt với bất kỳ hành động nào mà ông ấy có ý định tác động làm suy yếu hoặc ảnh hưởng xấu tới người kế nhiệm. Ông chủ Nhà Trắng còn được khuyên nên có một bài phát biểu vào tuần tới, cam kết hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình. 

Theo CNN, cố vấn cấp cao và cũng là con rể của ông Trump, Jared Kushner đã nói với những người khác rằng anh đã thuyết phục Tổng thống Mỹ đương nhiệm chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử năm nay, ngay cả khi ông Trump không đồng ý với cách mà ông Biden giành được chiến thắng. 

Laura Ingraham, người dẫn chương trình của Fox News, cho rằng ông Trump hãy ghi nhớ di sản của mình và giữ tâm thế của người đứng đầu đảng Cộng hòa bằng cách chấp nhận nhượng bộ. 

"Di sản của ông Trump sẽ chỉ quan trọng và được chú ý khi ông ấy tập trung vào việc đưa nước Mỹ tiến lên", Ingraham chia sẻ hôm 5/11. 

Hầu hết phụ tá của ông Trump tin rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ dành 2 ngày cuối tuần để quyết định một kế hoạch, hầu hết liên quan tới hành động pháp lý chống lại ông Biden. Nhưng một số phụ tá khác tin rằng, cuộc chiến pháp lý chỉ đơn giản là để mọi người thấy đây là một cuộc đấu hơn là đi đến kết quả của cuộc đấu đó. 

Theo AP, có một số dấu hiệu cho thấy ông Trump đang đi theo hướng ít gây tranh cãi hơn, dù cho ông chủ Nhà Trắng tiếp tục phàn nàn với các phụ tá, khơi lại những bất bình cũ về việc cuộc điều tra liên quan tới Nga, bắt đầu dưới thời ông Barack Obama. 

Trong một tuyên bố hôm 6/11, ông Trump cho biết sẽ tận dụng mọi "cửa" pháp lý để thách thức kết quả bầu cử Mỹ 2020. Các đồng minh cho rằng đây như là một sự thừa nhận miễn cưỡng về kết quả thất bại.

img

Các đồng minh cho rằng ông Trump đang miễn cưỡng thừa nhận thất bại trong bầu cử Mỹ. Ảnh: AP

"Chúng ta sẽ theo đuổi quá trình thách thức này thông qua mọi khía cạnh của pháp luật để đảm bảo rằng người Mỹ tin tưởng vào chính phủ. Tôi sẽ không bao giờ buông xuôi vì lợi ích của người dân và nước Mỹ", ông Trump tuyên bố. 

Hôm 7/11, Nhà Trắng đưa ra một tuyên bố ngắn gọn, nói rằng Tổng thống đương nhiệm "sẽ chấp nhận các kết quả của một cuộc bầu cử tự do và công bằng" và chính quyền "đang tuân thủ tất cả các yêu cầu theo luật định". 

Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại rằng việc ông Trump chưa chấp nhận thua sẽ làm bùng phát căng thẳng tại nước Mỹ, quốc gia vốn bị chia rẽ gay gắt trước cuộc bầu cử. Các cuộc ẩu đả đã được ghi nhận tại các trung tâm ở Philadelphia, bang Pennsylvania và Phoenix, bang Arizona.

Những người ủng hộ ông Trump, một số mang theo vũ khí, đã tập hợp bên ngoài các cơ sở kiểm phiếu ở một số thành phố trên khắp nước Mỹ hôm 6/11, sau lời cáo buộc của ông Trump cho rằng đảng Dân chủ đang "đánh cắp" cuộc bầu cử năm nay. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem