Kết thúc tháng Ngâu, thị trường ô tô có khởi sắc?

Thanh Phong Thứ năm, ngày 17/09/2020 10:10 AM (GMT+7)
Hiện tại, dù đã vào những ngày cuối tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch) nhưng lượng khách tới xem, mua xe tại các đại lý ô tô vẫn rất thưa thớt. Theo đánh giá của giới chuyên môn, dù các hãng xe giảm giá mạnh, cộng với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ nhưng thị trường ô tô vẫn ảm đạm.
Bình luận 0

Theo thông tin từ đại lý VinFast Chevrolet Thăng Long, từ đầu tháng Ngâu, lượng khách tới xem, mua xe đã giảm hẳn. Thậm chí nhiều khách hàng đặt cọc nhưng phải đợi qua tháng Ngâu mới lấy xe, hiện tại, mới chỉ có 2 xe được giao tới tay khách hàng, hiện vẫn còn 40 xe đang chờ.

Dự kiến, khi hết tháng ngâu, sang đầu tháng 8 âm lịch, khách hàng sẽ nhận xe đông hơn, dự kiến hết tháng 9 sẽ được VinFast Chevrolet Thăng Long giao xong 40 xe này.

Ngoài ra, anh Mạnh, chủ một đại lý ô tô tại Mỹ Đình cho hay, lượng khách hàng tới xem xe, mua xe thời điểm cuối tháng Ngâu đã tăng hơn giai đoạn đầu tháng.

Kết thúc tháng Ngâu, thị trường ô tô có khởi sắc? - Ảnh 1.

Thị trường ô tô ảm đạm trong tháng 7 Âm lịch vừa qua.

"Hiện tại, có khoảng 30 xe tại đại lý đã được đặt cọc, đang chờ giao cho khách hàng. Nửa cuối tháng Ngâu, tâm lý khách hàng vẫn còn e dè nên khi sang tháng 8 âm lịch, khách mới bắt đầu nhận xe. Hy vọng sang tháng mới, doanh số sẽ được cải thiện.

Thời gian cuối tháng 7, đầu tháng 8 dương lịch thật sự là "ác mộng" với các đại lý ô tô khi phải chịu ảnh hưởng của cả tháng Ngâu và dịch Covid – 19 trở lại. Tôi kinh doanh ô tô gần 20 năm nay mà chưa từng chứng kiến thời điểm nào khó khăn đến vậy", anh Mạnh chia sẻ.

Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), do bị ảnh hưởng kép bởi dịch Covid-19 và tháng ngâu, thị trường ô tô tại Việt Nam tháng 8 ghi nhận sự sụt giảm về doanh số đáng kể.

Cụ thể, tháng 8/2020, VAMA cho hay doanh số bán hàng của các thành viên đạt 20.655 xe, giảm 14% so với tháng 7/2020 và giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch chiếm 15.419 chiếc (giảm 12% so với tháng trước), xe thương mại là 4.966 chiếc (giảm 19%) và xe chuyên dụng bán 270 chiếc (giảm 20%). Bên cạnh đó, dù hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ song doanh số xe lắp ráp trong nước lại giảm 20% trong khi xe nhập khẩu chỉ giảm nhẹ 2% so với tháng 7/2019.

Không chỉ các thành viên VAMA, TC Motor cũng ghi nhận mức sụt giảm doanh số khoảng 30%, tương đương với 5.367 xe bán ra trong tháng 8. Tháng trước đó, hãng xe này bán được 7.606 xe.

Có thể thấy, dù xe lắp ráp trong nước giảm giá mạnh như Toyota Fortuner hay Corolla Altis, Hyundai Tucson, các mẫu xe thương hiệu Mazda,… hay thậm chí nhiều mẫu xe nhập khẩu ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tạo sự cân bằng với xe lắp ráp trong nước song doanh số thị trường ô tô vẫn sụt giảm.

Ngoài ra, tháng 8/2020 cũng trùng với khoảng thời gian ra mắt của một số mẫu xe được báo cáo có lượng đặt hàng khá tốt như Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross.

Tuy nhiên, những mẫu xe này chưa thể đáp ứng ngay được do nguồn cung hạn chế nên lượng xe bán ra thực tế chưa nhiều. Điển hình, Toyota Corolla Cross có gần 2.000 đơn đặt hàng nhưng hết tháng 8 mới chỉ có 217 xe được giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem