Kêu gọi giúp đỡ nạn nhân “trắng tay” sau vụ cháy chợ Mộc Bài

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 18/09/2019 12:13 PM (GMT+7)
Chợ Mộc Bài (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) bất ngờ bốc cháy khiến hơn 300 tiểu thương bị thiệt hại, nhiều gia đình lâm cảnh trắng tay, đang vấp phải rất nhiều khó khăn trong việc quay lại cuộc sống mưu sinh.
Bình luận 0

Nhiều hoạt động hỗ trợ tiểu thương sau vụ cháy chợ Mộc Bài

Năm ngày sau vụ cháy, chúng tôi trở lại chợ Mộc Bài (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) trong cảnh đổ nát, nhiều ki ốt bị thiêu rụi, một vài tiểu thương với khuôn mặt buồn bã, hốc hác vẫn đang cố gắng lượm nhặt những gì còn sót lại.

Phía sau chợ, những ki ốt tạm được chính quyền và người dân cùng hỗ trợ dựng lên, để giúp các tiểu thương buôn bán trở lại.

img

Chợ Mộc Bài tan hoang sau vụ cháy kinh hoàng. Ảnh: Dũ Tuấn.

“Nhiều người lao vào giúp nhưng ngọn lửa quá dữ dội và bất ngờ, hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn, chúng tôi chỉ biết tháo chạy thoát thân”, chị Phan Thị Hoa (SN 1970) nhớ lại giây phút ki ốt của mình cùng các gian hàng của hàng trăm tiểu thương khác chìm trong biển lửa.

Chị Hoa nói rằng, đây là vụ cháy lớn nhất mà chị từng chứng kiến sau hơn 20 năm mưu sinh ở chợ Mộc Bài. Nếu việc chữa cháy chậm chỉ chừng 2 phút thì ngọn lửa sẽ cháy lan sang khu dân cư, gây hậu quả khó lường.

“May mắn ngọn lửa được khống chế kịp thời, riêng hàng hóa của tôi thiệt hại 500 triệu đồng. Vực dậy tinh thần sau vụ cháy, rất nhiều tiểu thương đã dựng các gian hàng tạm để buôn bán, hi vọng chính quyền sẽ có phương án hỗ trợ để người dân sớm quay lại cuộc sống mưu sinh”, chị Hoa chia sẻ.   

img

Chị Phan Thị Hoa mong muốn chính quyền hỗ trợ để sớm trở lại cuộc sống mưu sinh. Ảnh: Dũ Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc xác nhận, trước mắt huyện đã chi khoảng 300 triệu đồng động viên, trao quà và tìm hiểu nguyện vọng các tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy. Sáng 16/9, lãnh đạo huyện tiếp tục tổ chức cuộc gặp với hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn, kêu gọi chung tay giúp đỡ các tiểu thương vượt qua giai đoạn cam go.

Đặc biệt, tại cuộc gặp mặt này, ông Lê Anh Triệu - người con của quê hương Hoài Ân sinh sống, làm việc tại TP. Đà Nẵng, khi nghe tin đã về tận nơi hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng, với mong muốn góp phần giúp bà con vượt qua cơn hoạn nạn.

“Chuyện buồn đã xảy ra rồi nhưng rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, với tinh thần tương thân tương ái, huyện kêu gọi sự quan tâm của tất cả mọi người giúp đỡ tiểu thương trong lúc khó khăn. Ngoài việc kêu gọi hỗ trợ, chính quyền chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, xây dựng lại các ki ốt mới trước mùa mưa để người dân có thể buôn bán trở lại. Chúng tôi sẽ đồng hành với bà con cùng nhau vượt qua lúc ngặt nghèo này trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh để mọi người sớm ổn định cuộc sống”, ông Khúc nói.  

img

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để kêu gọi chung tay giúp đỡ tiểu thương. Ảnh: Dũ Tuấn.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Ân Nguyễn Việt Hà cũng vừa có thư kêu gọi với thông điệp sát cánh, động viên bà con tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy gây ra.

“Vụ hỏa hoạn chợ Mộc Bài gây thiệt hại cho hơn 300 tiểu thương, khiến nhiều hộ dân trở nên trắng tay. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan đơn vị, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, người con quê hương ở mọi miền… ủng hộ về vật chất, tinh thần giúp bà con tiểu thương sớm ổn định cuộc sống. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện ủng hộ tối tiểu 1 ngày lương”, ông Hà nhắn nhủ trong thư.

img

Đống đổ nát sau đám cháy ở chợ Mộc Bài. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trước đó, ngày 12/9 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên những tiểu thương gặp nạn trong vụ cháy chợ Mộc Bài.

Ông Toàn yêu cầu, vấn đề cấp bách hiện nay là sớm ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ cháy. Trong đó, triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ tiểu thương, lãnh đạo huyện, thị trấn phải tổ chức gặp gỡ các hộ dân để xác định thiệt hại cụ thể và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con. Đặc biệt, huyện tạm ứng ngân sách để hỗ trợ ngay cho những trường hợp thiệt hại nặng trong lúc ngặt nghèo này.

img

Trong lúc chờ quay lại chợ cũ, các tiểu thương buôn bán ở các gian hàng tạm. Ảnh: Dũ Tuấn.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về địa chỉ: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), số 02 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. Số tài khoản: 37610301755691049 tại Kho bạc Nhà nước huyện Hoài Ân.Thời gian ủng hộ đến hết ngày 30/11/2019.

Chợ Mộc Bài là chợ trung tâm của huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), có trên 400 hộ kinh doanh, với tổng diện tích của chợ khoảng 6.500m2. Lúc 16h30 ngày 11/9, ngọn lửa bốc cháy rồi lan sang các khu vực khác trong chợ, nguyên nhân cháy theo nhận định ban đầu có thể là do chập điện. Sau đó, công tác chữa cháy được khẩn trương tiến hành. Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, tổng thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem