Khách quốc tế đang tấp nập đến TP.HCM

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 22/02/2023 08:34 AM (GMT+7)
Khách quốc tế đang có mặt khắp các điểm tham quan, vui chơi, điểm đến tại TP.HCM. Vài ngày tới, TP.HCM tiếp tục đón đoàn 3.500 khách tàu biển đa quốc tịch (Anh, Mỹ, Úc…) đến Việt Nam theo hải trình Nha Trang - TP.HCM.
Bình luận 0

Các điểm tham quan ở TP.HCM luôn tập nập khách nước ngoài

Khu vực trung tâm TP.HCM những ngày qua tấp nập khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Ghi nhận của Dân Việt cho thấy các điểm đến như chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện, công viên Bến Bạch Đằng và các bảo tàng như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, bảo tàng TP.HCM, Bến Nhà Rồng… đều tấp nập khách.

Các dịch vụ khu vực trung tâm TP.HCM như xe buýt hai tầng, buýt sông Sài Gòn hầu như luôn có rất nhiều du khách nước ngoài. Khu vực đón khách của xe buýt hai tầng trước Nhà hát Thành phố từ 16h là bắt đầu nhộn nhịp, khách xếp hàng chờ lên xe và nhiều thời điểm không đủ xe phục vụ.

TP.HCM thu hút khách quốc tế - Ảnh 1.

Khách quốc tế đến TP.HCM và tham quan chợ Bến Thành (quận 1). Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện quán cà phê Cheo Leo (quận 3), một trong những quán cà phê vợt lâu đời tại TP.HCM, thường có khách đến thưởng thức cà phê, cho biết lượng khách quốc tế trở lại quán thông qua các đoàn nhỏ đang sôi động trở lại. Tại quán cà phê này luôn có khách tham quan, trải nghiệm cách pha chế cà phê vợt, thưởng thức cà phê và nghe hướng dẫn viên giới thiệu về văn hóa cà phê của người Việt Nam.

Cách TP.HCM hút khách quốc tế

Theo các công ty du lịch lữ hành, không chỉ dạo chơi trong khu vực trung tâm thành phố, nhiều đoàn khách quốc tế cũng đến tham quan địa đạo Củ Chi, biển Cần Giờ để tìm hiểu lịch sử, thiên nhiên của vùng đất Sài Gòn - TP.HCM.

Đại diện lữ hành Saigontourist cho biết từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp liên tục phục vụ các đoàn khách quốc tế đến TP.HCM theo đường hàng không, đường tàu biển và đường sông từ nhiều thị trường trên thế giới, như châu Á, châu Âu, châu Úc, Mỹ… 

“Ngày 25 - 26/2 sắp tới, chúng tôi sẽ đón đoàn 3.500 khách tàu biển đa quốc tịch (Anh, Mỹ, Úc…) đến Việt Nam theo hải trình Nha Trang - TP.HCM”, vị này thông tin thêm. 

TP.HCM thu hút khách quốc tế - Ảnh 2.

Đoàn khách quốc tế trải nghiệm đi du bằng tour Vespa tham quan TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Đầu tháng 3, đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị) gồm 20 khách châu Âu đến Việt Nam bằng đường hàng không cũng sẽ ghé thăm TP.HCM, tham quan địa đạo Củ Chi, ghé xưởng bánh tráng, thăm các danh thắng nổi tiếng của Sài Gòn xưa và nay, ngắm thành phố về đêm từ xe bus 2 tầng. Đoàn khách này cũng do Saigontourist phục vụ. 

Theo kế hoạch, trước khi vào TP.HCM, đoàn này sẽ kết hợp công tác, tham dự hội nghị, hội thảo và tham quan những danh thắng xuyên suốt 3 miền đất nước tại Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, đến TP.HCM sau đó sang Đồng Nai, Mỹ Tho. 

“Đây là kết quả đầy lạc quan từ chiến lược đẩy mạnh xúc tiến du lịch quốc tế, tăng cường hoạt động quảng bá và khai thác các thị trường tiềm năng được chúng tôi thực hiện liên tục từ năm 2022 đến nay”, đại diện lữ hành Saigontourist đánh giá.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa, cho biết ngành du lịch Thành phố sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tối đa lợi thế, tạo điều kiện môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch, để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước năm 2023.

Ngành cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa lại du lịch quốc tế thông qua giải pháp tăng cường thúc đẩy hợp tác công tư, khai thác và phát huy tiềm năng thế mạnh của các bên, góp phần phát triển du lịch bền vững.

Đặc biệt, Sở Du lịch phối hợp với các trường, đơn vị liên quan như Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Idecaf, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và Chi hội Hướng dẫn viên du lịch, bồi dưỡng tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn Quốc, để tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực đối với những ngoại ngữ ít phổ biến để chuẩn bị tốt nhất cho các hoạt động đón du khách.

Năm 2023, ngành du lịch TP.HCM phấn đấu đón 5 triệu lượt khách quốc tế; khách nội ước đạt 35 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước khoảng 160.000 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa, để thu hút du khách đến TP.HCM trong năm 2023, ngành sẽ tập trung giới thiệu thêm những hoạt động, điểm đến không chỉ riêng của TP.HCM mà còn kết nối cả các địa phương, tạo nên những chương trình mới cho du khách.

Kết thúc năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến TP.HCM khoảng 3,5 triệu lượt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem