Thứ sáu, ngày 06/02/2026 15:34 GMT+7

Khách Tây đến TP.HCM, về miền Tây trải nghiệm gói bánh tét, làm mứt dừa, ăn Tết

Khánh Linh - Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 06/02/2026 15:34 GMT+7
Nhiều khách Tây đến TP.HCM, sau khi khám phá, trải nghiệm, họ chọn về miền Tây để "thử" ăn Tết nơi đây. Khách thích thú trải nghiệm gói bánh tét, sên mứt dừa và những nét văn hóa Tết đặc trưng của người Việt.

Trong những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều khách quốc tế đến TP.HCM đã có những trải nghiệm không khí Tết ngay tại thành phố. Không chỉ trải nghiệm Tết Việt ở đô thị, nhiều đoàn chọn về nông thôn trải nghiệm không khí Tết đậm chất miền Tây Nam bộ.

Chỉ cách TP.HCM khoảng hai tiếng đồng hồ đi ô tô, du khách quốc tế đã có mặt tại cù lao Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp, nay là tỉnh Tiền Giang) để trải nghiệm không gian sông nước miền Tây, và đặc biệt là khám phá Tết miền Tây trong những ngày người Việt đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.
Đoàn 70 khách du khách Ba Lan háo hức chuẩn bị trải nghiệm không khí Tết miền Tây. Họ cho biết trước đó đã tham quan Địa đạo Củ Chi và khu vực trung tâm TP.HCM với nhiều hoạt động chuẩn bị đón Tết của người dân thành phố. Tại cù lao Thới Sơn, du khách Ba Lan sẽ được trở thành những “người dân bản địa” chính hiệu và ăn Tết miền Tây.
Khách Tây được giới thiệu về bàn thờ gia tiên. Bàn thờ gia tiên mang ý nghĩa nhớ về cội nguồn của gia đình Việt. Những du khách Ba Lan đặc biệt ấn tượng khi khi được giới thiệu bàn thờ, cách bố trí, màu sắc độc đáo và cả việc đốt nhang. “Việc đốt nhang cho bàn thờ đối với tôi nghe khá là độc đáo và thú vị, nó như một nghi thức để chúng ta có thể kết nối được với tổ tiên”, chị Adrianna chia sẻ.
Hoạt động thú vị nhất với nhiều du khách là tham gia gói bánh tét, ai cũng háo hức với chiếc bánh đầu tiên do tự tay mình thực hiện.
Anh Miroslaw cho biết đây là lần đầu tiên anh được gói bánh tét. “Gói bánh thật sự rất khó nhưng nếu có thể làm thêm lần nữa, tôi có thể làm tốt hơn như vậy”, anh cười, nói.
Tết miền Tây không thể thiếu mứt dừa. Khách thích thú được quan sát và ngồi vào khu vực sên mứt dừa. Việc sên mứt dừa cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, phải đảo liên tục cho đến khi mứt dừa cô lớp đường bên ngoài.
Du khách xin chữ ông đồ. Đây là hoạt động truyền thống mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Du khách được phục vụ bữa ăn mang đặc trưng ngày Tết, bao gồm thịt kho hột vịt, củ kiệu, chả giò chiên, bánh tét và cá chiên giòn. Họ đều bất ngờ khi được nhận những bao lì xì đỏ may mắn dịp Tết.
Ông Trần Thế Dũng - Tổng Giám đốc Lữ hành Vietluxtour, đơn vị tổ chức tour “Người Tây ăn Tết miền Tây” cho biết khách du lịch châu Âu, đặc biệt là phân khúc trung - cao cấp, ngày càng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản địa sâu sắc. Họ không chỉ muốn ngắm nhìn Việt Nam đẹp qua phong cảnh, mà muốn “chạm” vào văn hóa Việt qua nếp sống, ẩm thực và lễ hội. Sản phẩm này không chỉ là tour tham quan thông thường, mà là một câu chuyện trải nghiệm văn hóa chuyên sâu, nơi du khách quốc tế được trải nghiệm Tết Việt.
Theo các công ty lữ hành, dịp cận Tết, nhiều đoàn khách Tây đến TP.HCM chọn các tour về miền Tây để trải nghiệm Tết. Sau khi khám phá, tìm hiểu văn hoá tại TP.HCM, du khách về miền Tây tham quan làng nghề, làng hoa, gói bánh tét, sên mứt dừa... Đây cũng là tour nổi bật thu hút khách trong những ngày cận Tết Nguyên đán, kết nối TP.HCM với khu vực miền Tây để tăng tính trải nghiệm cho du khách khi đến TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.