Khách Tây thích ăn Tết cùng nông dân

Thứ tư, ngày 09/02/2011 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khách du lịch quốc tế thích chọn tour người dân địa phương đón Tết và ăn Tết cổ truyền ở nhà dân, xem gói bánh tét, tham gia tát mương bắt cá...
Bình luận 0

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Tân Mão, Tiền Giang đón hơn 40.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có gần 7.000 lượt khách quốc tế. Khách du lịch quốc tế thích chọn tour người dân địa phương đón Tết và ăn Tết cổ truyền ở nhà dân, xem gói bánh tét, tham gia tát mương bắt cá...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem