Khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponagar ở Khánh Hòa

Công Tâm Thứ năm, ngày 21/04/2022 09:49 AM (GMT+7)
Ngày 21/4, tại khu Di tích Tháp Bà Ponagar, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã chính thức khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponagar.
Bình luận 0

Tại buổi khai mạc, các nghệ sỹ đã biểu diễn những điệu múa cổ truyền của người Chăm như múa quạt, múa gốm…, nhằm giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa Chămpa.

Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Đông đảo người dân về dự lễ hội truyền thống Tháp Bà Ponagar Nha Trang. Ảnh: Công Tâm

Theo quan sát của PV, du khách các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên đã mang lễ vật, hương hoa đến từ rất sớm để dâng lên Thánh mẫu Thiên Y A Na.

Lễ hội truyền thống Tháp Bà Ponagar Nha Trang được tổ chức hàng năm với mục đích ca ngợi và ghi nhớ công đức của Thánh Mẫu Thiên Y A Na - Bà Mẹ Xứ Sở, để cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc.

Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar ở Khánh Hòa - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đánh trống khai mạc. Ảnh: Công Tâm

Tháp Bà Ponagar Nha Trang là di sản văn hóa tiêu biểu, nổi bật của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và của cả nước nói chung; được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1979 và Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thế quốc gia năm 2012. Đây là niềm vinh dự, tự hào của tỉnh Khánh Hòa.

Tháp bà Ponagar là quần thể đền tháp Chămpa được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ VIII, thờ nữ thần Ponagar, tức Thiên Y A Na Thánh Mẫu. 

Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar ở Khánh Hòa - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và người dân tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Công Tâm

Trong những năm qua, Tháp Bà Ponagar Nha Trang luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Bộ VHTT&DL; các sở, ban, ngành; sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, du khách thập phương và nhân dân, di tích đã được đầu tư tôn tạo ngày càng đẹp hơn, khang trang hơn. 

Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar ở Khánh Hòa - Ảnh 4.

Sau phần khai mạc, lãnh đạo tỉnh và người dân đến dâng hương. Ảnh: Công Tâm

Trong ngày đầu tiên của lễ hội đã có hàng trăm lượt du khách, cùng người dân địa phương và khách hành hương về di tích Tháp Bà Ponagar. 

Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar ở Khánh Hòa - Ảnh 5.

Các lễ vật trầu cau, trái cây,... được dâng lên Thiên Y Thánh mẫu Ana. Ảnh: Công Tâm

Chị kiều Thị Hảo Thi (xã An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận) cho biết: "Hôm nay em cùng người thân đến đây từ rất sớm, cùng với đó gia đình mang các lễ vật để dâng lên với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, gia đình sung túc và đoàn kết với nhau". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem