Hội Báo Xuân Phú Thọ 2023: Đổi mới để phục vụ độc giả

Hoan Nguyễn Thứ hai, ngày 06/02/2023 17:49 PM (GMT+7)
Hội Báo Xuân Phú Thọ 2023 có chủ đề "Đổi mới báo chí, đồng hành với đất nước hội nhập và phát triển".
Bình luận 0

Ngày 6/2, tại Bảo tàng Hùng Vương (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã khai mạc Hội Báo Xuân Phú Thọ 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc.

Báo chí đổi mới, đa dạng, hài hòa hình thức, nội dung phục vụ bạn đọc - Ảnh 1.

Đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Phú Thọ năm 2023. Ảnh: Hoan Nguyễn

Hội báo Xuân năm nay gồm 9 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí và xuất bản-văn hóa của các đơn vị, cơ quan, văn phòng đại diện báo chí Trung ương và địa phương. Các ấn phẩm tham gia trưng bày mang đậm dấu ấn sáng tạo, đổi mới, được đầu tư công phu về cả hình thức và nội dung.

Ông Vũ Xuân Chường, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cho biết: "Nét mới tại Hội Báo Xuân năm nay là các gian trưng bày được sắp xếp theo không gian mở, đem tới sự mới mẻ và đầy tính sáng tạo. Đặc biệt, tại đây sẽ có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp, trong đó tạo điểm nhấn nhất là chương trình tọa đàm Báo chí thích ứng chuyển đổi số."

Báo chí đổi mới, đa dạng, hài hòa hình thức, nội dung phục vụ bạn đọc - Ảnh 3.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng khẳng định, các cơ quan báo chí đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đậm nét những nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch; quảng bá hình ảnh Phú Thọ năng động, sáng tạo và hội nhập; tích cực tuyên truyền về xây dựng Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời các cơ quan báo chí đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc.

Báo chí đổi mới, đa dạng, hài hòa hình thức, nội dung phục vụ bạn đọc - Ảnh 4.

Các cơ quan, phóng viên báo chí thường trú tại Phú Thọ trong ngày Hội báo Xuân 2023. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tham quan gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Phú Thọ, ông Trịnh Hùng Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ đánh giá, báo chí ngoài chạy đua thông tin còn phải đảm bảo hài hòa cân bằng thông tin mang tính giáo dục, định hướng chính trị, tư tưởng, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, đóng góp vào sự ổn định, phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, nếu đặt nặng thông tin về giáo dục, định hướng, bỏ qua các dòng chảy thông tin mang tính thời sự, dân sinh mà công chúng quan tâm, hoặc cách thể hiện cứng nhắc sẽ khó tạo ra sự hấp dẫn bạn đọc.

Đây chính là thách thức, đòi hỏi sự chung tay từ phía các cơ quan quản lý, cũng như sự đổi mới, sáng tạo của mỗi cơ quan báo chí nói chung.

Báo chí đổi mới, đa dạng, hài hòa hình thức, nội dung phục vụ bạn đọc - Ảnh 5.

Hội báo Xuân Phú Thọ 2023 có 9 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí và xuất bản, văn hóa... Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo Nhà báo Lâm Thị Đại, Trưởng cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Phú Thọ bày tỏ: "Trong thời gian tới, với sự phát triển của công nghệ, sự phát triển của các nền tảng công nghệ xuyên biên giới sẽ còn tạo ra nhiều sức ép cho các cơ quan báo chí trong việc thu hút bạn đọc.

Do đó, phải có sự vào cuộc đồng bộ, chung tay của các cơ quan quản lý báo chí; sự mở cửa hơn nữa trong việc cung cấp, phản hồi thông tin, trả lời sớm cơ quan báo chí về các vấn đề, sự kiện nóng hoặc trước các chủ trương, quyết sách lớn được nhân dân quan tâm".

Hội Báo Xuân 2023 diễn ra trong hai ngày 6-7/2 tại Bảo tàng Hùng Vương. Các ấn phẩm trưng bày tại Hội Báo Xuân sẽ được trao tặng cho Thư viện tỉnh Phú Thọ để làm tư liệu cho bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem