Khai mạc “Tuần lễ xoài và Nông sản an toàn Sơn La” tại Hà Nội

Hà Hoàng Thứ sáu, ngày 17/05/2019 13:30 PM (GMT+7)
Từ ngày 17/5 - 21/5, tỉnh Sơn La chính thức tổ chức “Tuần lễ Xoài và Nông sản an toàn năm 2019” tại siêu thị Big C - Thăng Long, số 222 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông sản của địa phương đến với người tiêu dùng trong nước và Quốc tế. Hoạt động này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.
Bình luận 0

Chương trình khai mạc “Tuần lễ Xoài và Nông sản an toàn năm 2019” ở Big C - Thăng Long, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội nằm trong chuỗi các hoạt động quảng bá, xúc tiến nông sản an toàn của tỉnh Sơn La.

Ngay sau đó, từ ngày 22/5-26/5, tỉnh Sơn La tiếp tục tổ chức Tuần lễ Mận và Nông sản an toàn năm 2019 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại - Nông nghiệp (489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

img

Tuần lễ Xoài và Nông sản an toàn năm 2019 ở Big C - Thăng Long, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội diễn ra từ ngày 17/5 - 21/5 nhằm quảng bá sản phẩm cuả tỉnh Sơn La đến với người tiêu dùng.

Lịch trình tổ chức sự kiện “Xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019” tại siêu thị LotteMart (229 Tây Sơn, Hà Nội) ngày 25/5; tại siêu thị HaproMart (136 Quang Trung, Hà Nội) ngày 26/5.

Từ ngày 02/6 – 10/6, tiếp tục tổ chức khai trương quầy hàng giới thiệu nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La tại nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội (378 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

img

 Việc tổ chức Tuần lễ nông sản vừa góp phần quảng bá nông đặc sản của tỉnh Sơn La đến với đông đảo người tiêu dùng, vừa giúp bà con nông dân Sơn La yên tâm sản xuất và gắn bó với nghề nông.

Để nâng cao hiệu quả về quảng bá sản phẩm nông sản an toàn, ngày 24.5 tỉnh Sơn La dự kiến tổ chức “Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Sơn La sang thị trường Trung Quốc năm 2019” tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Từ ngày 02.6 – 10.6, tổ chức Tuần lễ “Xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019” tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

img

Hiện nay, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã ăn nên làm ra nhờ trồng cây ăn quả trên đất dốc.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La, UBND tỉnh cũng sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động, gồm: Lễ hội Xoài Yên Châu từ ngày 31/5- 2/6; Lễ xuất khẩu sản phẩm Xoài sang thị trường Hoa Kỳ, Úc, Trung Quốc tại huyện Yên Châu ngày 01/6.

Tiếp đó, từ ngày 2 - 10/6, sẽ diễn ra Tuần lễ Xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019 tại siêu thị Vinmart thành phố Sơn La; Khai trương quầy hàng giới thiệu nông sản an toàn, xuất khẩu, quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La tại nhà nổi Hương Trà - Khu cầu 308, thành phố Sơn La.

img

Những năm vừa qua, trái xoài Đài Loan ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã được xuất khẩu ra nước ngoài với số lượng lớn.

Được biết, năm 2018 hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt 3 yêu cầu: Sản lượng năng suất cao, giá thu mua ổn định, được mùa, cơ bản khắc phục hiện tượng ép giá; nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả được nhân rộng, đời sống người dân được nâng cao.

Được biết, toàn tỉnh Sơn La đã xuất khẩu khoảng 17.500 tấn quả các loại, gồm xoài, nhãn tươi, chanh leo… Giá trị xuất khẩu năm 2018 ước đạt 115 triệu USD, trong đó nông sản chiếm tới 98,5%.

Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2019, xuất khẩu hàng hóa ước đạt khoảng 150 triệu USD. Trong đó, tổng sản lượng xuất khẩu trái cây dự kiến đạt gần 21.000 tấn, tăng 19,1% so với năm 2018; giá trị xuất khẩu phấn đấu đạt 15,55 triệu USD, chủ yếu là xoài, nhãn, chanh leo, chuối, mận hậu, thanh long, sơn tra (táo mèo)…

img

 Năm 2018, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 58.824ha. Tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2020 diện tích trồng cây ăn quả đạt 100.000 ha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem