Nhà cải cách kinh tế quan trọng của Trung Quốc, cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ qua đời
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã qua đời vì bệnh tật ở tuổi 98 tại Bắc Kinh lúc 11 giờ 06 phút sáng thứ Tư 12/98 - Tân Hoa Xã cho biết
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khám Chí Hoà toạ tại số 324 đường Hòa Hưng, phường Hoà Hưng, TP.HCM. Đây là một trong những nhà giam có kiến trúc đặc biệt nhất tại Việt Nam. Công trình được khởi công từ năm 1943, với mục đích thay thế Khám Lớn Sài Gòn (nằm tại góc đường Lý Tự Trọng – Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay).
Theo một số tài liệu, việc xây dựng nhà giam ban đầu do người Nhật khởi xướng trong thời kỳ họ kiểm soát Đông Dương. Tuy nhiên, khi công trình còn dang dở, quân Nhật đã rút khỏi Việt Nam. Sau đó, người Pháp tiếp tục hoàn thiện nhà tù này. Phần lớn vật liệu xây dựng, từ xi măng đến sắt, thép, được cho là vận chuyển trực tiếp từ Pháp sang.
Ngày 8/3/1953, sau khi Khám Chí Hòa hoàn thành, Khám Lớn Sài Gòn bị phá bỏ. Một số tù nhân được trả tự do, trong khi khoảng 1.600 người còn lại cùng chiếc máy chém từng đặt tại Khám Lớn được chuyển về đây.

Khám Chí Hòa được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 7 ha, gồm ba tầng với tổng cộng 238 phòng, trong đó có hai dãy dành riêng cho phạm nhân nữ. Theo nhiều tài liệu trích dẫn, Khám Chí Hoà có thể chứa được từ 2.000 đến 7.000 người.
Trong nhiều giai đoạn lịch sử, nơi đây từng giam giữ các tù nhân chính trị chống thực dân Pháp và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Về sau, cơ sở này được Công an TP.HCM sử dụng để tạm giam các bị can liên quan đến những vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố.
Khám Chí Hoà còn được gọi là nhà tù Bát Quái. Điểm khiến Khám Chí Hòa trở nên khác biệt là cấu trúc kiến trúc mang đậm màu sắc phương Đông. Công trình được cho là do một kiến trúc sư người Nhật thiết kế dựa trên nguyên lý ngũ hành và bát quái.
Tổng thể nhà giam vừa mang những đặc trưng của kiến trúc Pháp như kiên cố, khép kín và thông thoáng, vừa chứa đựng nhiều yếu tố huyền bí gắn với quan niệm âm dương, ngũ hành.
Nhìn từ trên cao, Khám Chí Hòa có hình bát giác với tám cạnh gần như bằng nhau. Tám góc được cho là tượng trưng cho tám quẻ trong Kinh Dịch, gồm Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Cấn, Khảm, Đoài và Ly. Tương ứng với cấu trúc này là tám khu giam giữ được bố trí bao quanh khu vực trung tâm.
Một số tài liệu khác lại cho rằng thiết kế của nhà giam được mô phỏng theo bát quái trận đồ của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Tám hướng trong trận đồ tương ứng với tám cửa gồm Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh và Khai.
Mỗi cạnh của hình bát giác tạo thành một khu giam riêng biệt. Mặt tường hướng ra bên ngoài được xây kín, trong khi phía quay vào sân trung tâm sử dụng hệ thống song sắt. Mỗi khu lại được chia thành nhiều buồng giam, tạo nên kết cấu khép kín và khó định hướng.
Toàn bộ Khám Chí Hòa chỉ có một lối ra vào chính, thường được gọi là “cửa tử”. Sau cánh cửa này là hệ thống hành lang và đường dẫn được bố trí phức tạp theo các cung vị. Người không thông thạo địa hình hoặc không có người hướng dẫn rất dễ mất phương hướng, có cảm giác như đang đi giữa một mê cung và khó tự tìm được đường ra ngoài.
Nhờ cấu trúc mô phỏng trận đồ bát quái với hệ thống hành lang phức tạp, Khám Chí Hòa được xem là một trong những nhà giam rất khó vượt thoát. Theo những tư liệu được lưu truyền, trong lịch sử chỉ ghi nhận ba vụ vượt ngục thành công.
Lần đầu tiên diễn ra vào thời điểm Nhật đảo chính Pháp năm 1945, khi một số chiến sĩ cách mạng thoát khỏi nơi giam giữ. Trường hợp thứ hai là Điền Khắc Kim, một tướng cướp khét tiếng, vượt ngục vào năm 1972. Người thứ ba là tử tù Phước “Tám Ngón”, thực hiện cuộc đào thoát vào năm 1995.
Trung tâm Khám Chí Hòa là một khoảng sân rộng cũng được thiết kế theo hình bát giác, chia thành tám phần tam giác. Khu vực này có nhiều cây xanh và những bãi cỏ, tạo không gian tương đối thoáng đãng giữa hệ thống phòng giam kiên cố.
Nổi bật giữa sân là vọng gác cao hơn 20 m, phía trên đặt một bể chứa nước có phần thân phình rộng. Nhìn từ xa, toàn bộ công trình giống như một thanh kiếm cắm thẳng xuống trung tâm trận đồ bát quái. Từ vị trí này, lính canh có thể quan sát bao quát các dãy nhà và phần lớn phòng giam bên trong Khám Chí Hòa.
Khám Chí Hòa từng giam giữ nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng nổi tiếng của ta. Những trường hợp tiêu biểu gồm:
Bà Nguyễn Thị Bình: Bà bị bắt và giam tại Khám Chí Hòa từ tháng 7/1951 đến tháng 12/1954. Trong thời gian này, bà là Chi ủy viên Chi bộ nhà tù Chí Hòa. Sau này, bà giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris và Phó Chủ tịch nước.
Chị Võ Thị Sáu: Sau khi bị bắt tại Đất Đỏ năm 1950, chị được chuyển về giam tại Khám Chí Hòa. Tại đây, chị tiếp tục làm liên lạc giữa các tù nhân và tham gia đấu tranh đòi cải thiện chế độ lao tù. Tháng 1/1952, chị bị đưa ra Côn Đảo và bị thực dân Pháp xử bắn.

Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi: Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi bị bắt sau khi tham gia kế hoạch đặt mìn tại cầu Công Lý năm 1964. Anh bị giam và sau đó bị chính quyền Sài Gòn xử bắn tại sân sau Khám Chí Hòa vào ngày 15/10/1964.
Bà Trương Mỹ Hoa: Khi còn là cán bộ phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, bà bị địch bắt và trải qua 11 năm tù tại Tổng nha Cảnh sát, Đề lao Gia Định, Thủ Đức, Khám Chí Hòa, Tân Hiệp và Côn Đảo. Sau này, bà trở thành Phó Chủ tịch nước.
Liệt sĩ Lê Thị Riêng: Ngày 9/5/1967, trong lúc hoạt động tại khu vực chợ Đa Kao, bà bị kẻ phản bội nhận diện và chỉ điểm cho mật vụ bắt giữ. Một số tư liệu ghi rằng bà bị đưa về Khám Chí Hòa, sau đó tiếp tục bị thẩm vấn, tra tấn tại nhiều cơ sở của chính quyền Sài Gòn như Biệt đội 23, Tổng nha Cảnh sát và bộ phận tình báo Mỹ. Đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà cùng chiến sĩ cách mạng Trần Văn Kiểu và nữ biệt động Phùng Ngọc Anh bị đưa đi thủ tiêu. Bà Lê Thị Riêng và ông Trần Văn Kiểu hy sinh, còn bà Phùng Ngọc Anh sống sót nhờ được bà Lê Thị Riêng lấy thân mình che đạn.
Ngoài ra, Khám Chí Hòa còn giam giữ nhiều cán bộ, đảng viên và thành viên lực lượng biệt động cùng hàng trăm nữ tù chính trị thuộc phong trào học sinh, sinh viên và lực lượng cách mạng Sài Gòn - Gia Định.
Từ nhiều năm nay, Khám Chí Hòa luôn được bao phủ bởi những câu chuyện mang màu sắc huyền bí. Một trong những giai thoại được nhắc đến nhiều nhất cho rằng vọng gác nằm giữa khu nhà giam chính là “thanh kiếm trấn” của toàn bộ công trình.
Theo lời truyền miệng, dù phạm nhân có tinh quái hay nhiều thủ đoạn đến đâu, khi bị giam tại đây cũng khó thoát khỏi sự chế ngự của “thanh kiếm linh”. Công trình này được ví như trái tim của tòa nhà; nếu bị phá bỏ hoặc dịch chuyển, toàn bộ “trận đồ” bát quái cũng sẽ mất đi tác dụng.

Một câu chuyện khác kể rằng, do từng có nhiều người chết trong nhà giam nên Khám Chí Hòa bị cho là nơi tích tụ âm khí nặng nề. Bởi vậy, sấm sét thường đánh vỡ một góc của công trình, vô tình tạo thành một “cửa sinh” để oán khí thoát ra và những linh hồn đã khuất có thể được siêu thoát.
Cũng từng xuất hiện thông tin cho rằng chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã mời một thầy địa lý đến tìm cách hóa giải một phần cấu trúc bát quái của Khám Chí Hòa.
Trên thực tế, một trong tám phần mái của công trình hình bát giác đã bị san bằng, khiến bố cục nguyên bản không còn hoàn chỉnh. Chi tiết này được dân gian lý giải là việc chủ động mở “cửa Sinh”, tạo lối thoát cho các linh hồn bị giam hãm.
Trái với những cách lý giải mang màu sắc tâm linh, một số ý kiến khoa học cho rằng hiện tượng sét thường xuyên đánh xuống khu vực Khám Chí Hòa có thể liên quan đến đặc điểm địa chất bên dưới công trình, chẳng hạn sự tồn tại của các lớp quặng kim loại có khả năng dẫn điện.
Nguồn tham khảo: Sở VHTT TP Hồ Chí Minh, Cổng thông tin Văn phòng Chủ tịch nước, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa của UBND TP.HCM
Trong lịch sử khoa bảng Việt Nam, 1 nhân tài là được xem là vị Trạng nguyên đi học muộn nhất nhưng vẫn được người đời tôn kính vì những công trạng lớn lao cũng tấm gương về sự khảng khái.
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã qua đời vì bệnh tật ở tuổi 98 tại Bắc Kinh lúc 11 giờ 06 phút sáng thứ Tư 12/98 - Tân Hoa Xã cho biết
Bắc Ninh FC “trói chân” cựu sao U23 Việt Nam tới năm 2029; Chelsea chiêu mộ thành công Chavarria; Monaco muốn chấm dứt hợp đồng với Pogba; Geronimo Rulli gia nhập Man City; HLV Arteta hé lộ kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal.
BlackPink vừa trải qua cột mốc 10 năm ra mắt đầy sóng gió với hàng loạt tranh cãi nổ ra. Sự kiện kỷ niệm khép lại mang theo nhiều nỗi buồn cùng câu hỏi lớn về tương lai chung của 4 cô gái đình đám.
Đoàn giám sát coi thi và chấm thi tốt nghiệp THPT lại tại Chuyên Tuyên Quang thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13-15/8 đối với công tác coi thi và từ ngày 16-18/8 đối với công tác chấm thi.
Theo báo The Times của Anh, các lãnh đạo quân đội Anh lo ngại nguy cơ leo thang ngoài ý muốn do thiếu đối thoại. Đại sứ quán Nga tại London xác nhận họ đã nhận được các tín hiệu từ Anh nhưng nước này chưa có bước đi thực tế nào.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, con giáp tuổi Sửu âm thầm đạt được mức tăng lương và thăng chức, cuộc sống ổn định và vững chắc.
Ngay trong lần đầu tiên đá chính cho CLB CAHN, tiền đạo Brayan Perea (Koko) đã toả sáng giúp đội bóng ngành công an giành vé tham dự AFC Champions League Elite 2026/2027.
Chiều 12/8, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Thanh Tâm - Chủ tịch UBND xã Thu Lũm (Lai Châu) được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh.
Tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Ngày hội Văn hóa Đất Tổ”. Chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt từ tháng 10 - 11/2026 hứa hẹn tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tôn vinh các giá trị di sản độc đáo trên vùng đất cội nguồn.
Dòng nước đổi màu bất thường trên sông kèm theo mùi mắm ruốc hôi nồng nặc xuất hiện mỗi khi thủy triều rút tại khu vực cầu Bùng Binh, ngụ khóm Thanh Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long (địa phận thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ cũ) đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của hàng trăm người dân.
Lần đầu tiên sau 16 mùa phát sóng, hành trình của Sao Nhập Ngũ vươn ra quần đảo Trường Sa. Giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, tám nghệ sĩ không chỉ đối diện với những thử thách trong môi trường quân ngũ mà còn có cơ hội sống, rèn luyện và cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi đầu sóng.
Danh sách xã phường của tỉnh An Giang (gồm địa phận Kiên Giang cũ) sau sáp nhập xã phường 2026 chưa đạt tiêu chuẩn theo Điều 2, Nghị quyết 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có một xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số. Đó là xã Tiên Hải (hay còn gọi là quần đảo Hải Tặc), nếu phải sáp nhập xã phường lần thứ 2, xã Tiên Hải sẽ gặp không ít khó khăn.
Bom tấn "Spider-Man: Brand New Day" đang làm rung chuyển phòng vé toàn cầu với mức doanh thu khổng lồ. Tác phẩm điện ảnh siêu anh hùng này hứa hẹn sẽ tiếp tục thiết lập nên những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.
Sử dụng Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị can Chu Thị Thành cùng đồng phạm tham ô 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu và bán hóa đơn, thu lời 20 tỷ đồng, sau khi bị khởi tố, nữ đại gia đã nộp lại hơn 99 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Một tàu cỡ lớn dài tới 141 mét chưa xác định danh tính mới đây bị chìm ngoài khơi Novorossiysk của Nga. Đáng chú ý, cho đến nay giới chức Nga chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc, tờ Militarnyi đưa tin.
Chị Pi Năng Thị Thiên (quê ở Khánh Hòa) là người thân của các nạn nhân trong vụ 5 chú tiểu bị đánh ở chùa Bầu (Phú Thọ) cảm thấy bức xúc, ăn ngủ không yên và mong muốn đưa các cháu về với gia đình.
Dàn sao Việt như diễn viên Huy Khánh, Trương Quỳnh Anh, Hoàng Bách, Phạm Anh Khoa hào hứng hội ngộ, so tài tại sự kiện pickleball mang đến năng lượng tích cực cho cộng đồng yêu thể thao tại TP.HCM.
Trong lễ tốt nghiệp và trao bằng cho tân cử nhân khóa 64 của Đại học Kinh tế Quốc dân, khoảnh khắc đặc biệt đã diễn ra khi em Nguyễn Kim Anh Thư đã xin phép dành tặng cái ôm cảm ơn mẹ.
UBND TP. Đà Nẵng vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án Khu đô thị Quốc tế Đa Phước.
Lực lượng chức năng phát hiện 221 khúc ngà voi, nặng 1.193kg, được giấu trong các hộp gỗ gia công khoang rỗng, phủ sáp và gia cố như kiện hàng bình thường tại cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
Giá vàng hôm nay chiều 12/8, vàng SJC và nhẫn tiếp đà tăng mạnh so với sáng nay. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng "leo thang", vượt mức 4.400 USD/ounce.
Sau gần 4 ngày cùng nhau sử dụng ma túy, người đàn ông phát hiện nhân tình bất tỉnh, nghĩ đã tử vong nên dùng băng dính quấn quanh thi thể, cho vào bao tải chở lên cầu Thanh Trì và ném xuống Sông Hồng.
Sau quãng thời gian khoác áo Quảng Ninh FC, mới đây cựu trung vệ U23 Việt Nam Thái Bá Sang đã quyết định rời đi và nhanh chóng đạt thoả thuận gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Từng gầy gò, thị lực kém, thường xuyên hoảng loạn và vận động khó khăn khi được tiếp nhận từ Nghệ An năm 2022, 8 cá thể hổ sau 4 năm được chăm sóc đặc biệt tại Vườn thú Hà Nội hiện đã hồi phục tốt, ăn uống và hoạt động bình thường; cá thể lớn nhất nặng khoảng 150 kg.
Lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt mốc 1 tỷ USD trong một tháng. Lũy kế 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,76 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Ẩn mình giữa vùng đất cố đô thanh bình, Đan viện Châu Sơn hay còn gọi là nhà thờ Châu Sơn, nhà thờ Gạch (xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) từ lâu đã trở thành một điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương. Đan viện không chỉ sở hữu lối kiến trúc Gothic lâu đời, huyền bí, kỳ vĩ mang đậm âm hưởng châu Âu, nơi đây còn lưu giữ những câu chuyện nhân văn sâu sắc làm lay động lòng người.
Ngày 12/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM không quản khó khăn để tìm kiếm phát hiện 25 bộ hài cốt liệt sĩ nâng tổng số hài cốt quy tập ở công viên Lê Thị Riêng lên 293 bộ.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Nghị quyết số 23-NQ/TW đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức và tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt; vận động các nước có đông người Việt đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục; hỗ trợ đào tạo giáo viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.
Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trịnh Duy Linh, 32 tuổi, trú phường Vĩnh Hưng, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tập trung tại Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, với nhiều mốc thời gian cụ thể để hoàn thành việc sắp xếp.