Khám nhà 4 cán bộ ở Đà Nẵng:Khởi tố thêm tội danh đối với Vũ "nhôm"

Nhóm PV Thứ năm, ngày 09/08/2018 16:34 PM (GMT+7)
Nguồn tin của Dân Việt cho hay, cùng với việc khám xét nhà riêng, khởi tố 4 cựu cán bộ ở Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố thêm tội danh đối với ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm")...
Bình luận 0

img

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ""nhôm), ảnh TTXVN).

Như Dân Việt đã đưa tin, trong ngày hôm nay (9.8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) hiện đã và đang khám xét nhà riêng của 4 cán bộ, nguyên cán bộ nắm các chức vụ lãnh đạo của những đơn vị, doanh nghiệp của Đà Nẵng. Song song với việc khám nhà, C44 cũng đã khởi tố 4 bị can vì có liên quan đến sai phạm của ông Vũ nhôm.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cụ thể, quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 8.8.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, gồm. Ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 04 bị can, gồm các ông: Nguyễn Công Lang, sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; ông Phan Ngọc Thạch, sinh năm 1961, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng; ông Trần Phi, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng; ông Huỳnh Tấn Lộc, sinh năm 1952, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng.Cả 04 bị can trên đều bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

img

Nhà số 57 Lê Duẩn - một trong 31 nhà công sản được "phù phép" có lợi cho Vũ nhôm

Theo tài liệu, cả 4 cán bộ bị khởi tố nêu trên đều liên quan đến ông Vũ nhôm trong việc mua bán, chuyển nhượng trái quy định của một số nhà đất, dự án trong 31 nhà công sản và 9 dự án đã được Thanh tra Chính phủ, UBKT Trung ương và Bộ Công an kết luận.

Cụ thể, ông Trần Phi liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà công sản 106 Trần Phú cho Vũ nhôm; ông Huỳnh Tấn Lộc liên quan đến nhà, đất số 37 - 39 Pasteur và 57 Lê Duẩn; ông Nguyễn Công Lang liên quan đến nhà 121 Phan Chu Trinh. Theo tìm hiểu của PV Dân Viêt, những cú "áp phe" mua bán, chuyển nhượng trái phép nhà công sản và việc trốn thuế mang lại cho cá nhân Vũ nhôm cũng như Cty Xây dựng Bắc Nam 79 hàng trăm tỷ đồng.

Dân Việt tiếp tục phản ánh

Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác.

Tối 21.12.2017, lực lượng của Bộ Công an tiến hành khám xét nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ tại số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tuy nhiên thời điểm này ông Phan Văn Anh Vũ lại không rõ tung tích. Ngày hôm sau, Bộ Công an và Công an Đà Nẵng đã công bố quyết định khởi tố bị can với Vũ “nhôm” đồng thời phát lệnh truy nã.

Ngày 4.1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ. Ông này đã bị Singapore trục xuất do vi phạm Luật di trú. Sau đó Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố 2 tội 2 tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước; đến tháng 4.2018, Vũ “nhôm” bị khởi tố thêm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án xảy ra ở Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.

Ngày 30.7, vừa qua, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phan Văn Anh Vũ và hai bị cáo Phan Hữu Tuấn (từng là trung tướng Công an nhưng bị tước danh hiệu khi khởi tố), Nguyễn Hữu Bách (từng là cán bộ Công an nhưng bị tước danh hiệu khi khởi tố) về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Tòa đã tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù , Phan Hữu Tuấn 7 năm tù và Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem