Khẩn cấp phòng chống bệnh tả các tỉnh phía Nam

Thứ bảy, ngày 10/07/2010 05:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 9-7, Bộ Y tế cùng Viện Pasteur TP.HCM đã triển khai kế hoạch phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như bệnh tả, sốt xuất huyết, tay chân miệng... bùng phát tại các tỉnh thành phía Nam.
Bình luận 0

Theo báo cáo, đến nay đã có 7 tỉnh thành phía Nam (An Giang, Bến Tre, TP.HCM, Bạc Liêu, Tây Ninh, Tiền Giang, Bình Phước có bệnh tả) với tổng số 103 người mắc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn yêu cầu 22 tỉnh thành phía Nam cần khẩn trương chuẩn bị về nhân sự, trang thiết bị, thuốc men để phòng chống tả và các dịch bệnh truyền nhiễm; tổ chức khống chế, cấp cứu tốt tại chỗ các ca bệnh, đảm bảo công tác khám chữa bệnh.

* Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội ngày 8-7 kiểm tra, lấy mẫu phân trực tiếp từ hậu môn một con chó đã cạo lông tại nhà hàng Vinh Sử (Trung Kiên, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) và kết quả xét nghiệm ngày 9-7 tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cùng tìm thấy phẩy khuẩn tả trong mẫu phân trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem