Kháng sinh
-
Thuốc kháng sinh là các chất hoá học tổng hợp hoặc tự nhiên có thể giết hoặc ức chế sự phát triển của vi sinh vật. Chúng là một trong những dạng hóa trị liệu thành công nhất được sử dụng trong điều trị các bệnh truyền nhiễm, việc sử dụng có hiệu quả bắt đầu vào giữa những năm 1940 đã tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong điều trị các bệnh truyền nhiễm.
-
Các nhà sinh học từ St. Petersburg, Nga đã phát hiện phân tử protein khác thường bên trong cơ thể ấu trùng của ruồi, có khả năng tiêu diệt các loại vi trùng kháng thuốc, bài viết được công bố trên tạp chí PLoS One cho biết.
-
Sau một thời gian các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra, xử phạt về hành vi sử dụng chất cấm tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, đại lý, thương lái, cơ sở giết mổ…, tình hình sử dụng chất cấm đã có nhiều biến chuyển tích cực.
-
Nguyên nhân kháng kháng sinh hiện nay đến từ nhiều đường nhưng “thủ phạm” đều là do chủ quan của con người.
-
Trong số 7 tỷ USD xuất khẩu của ngành thủy sản Việt Nam năm 2016, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đóng góp trên 535 triệu USD (12.000 tỷ đồng), tiếp tục giữ vững “ngôi vương” của ngành thủy sản. Phóng viên NTNN đã trao đổi với ông Lê Văn Quang (ảnh) - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về những triển vọng của Minh Phú và ngành tôm Việt Nam nói chung.
-
Với khả năng chữa bệnh kỳ diệu, trong tương lai, hình ảnh những con giòi lúc nhúc bò trên một vết thương hở có lẽ sẽ trở nên quen thuộc và không khiến nhiều người cảm thấy rùng mình, kinh hãi như bây giờ.
-
Tự mua và uống thuốc kháng sinh không theo phác đồ điều trị trở thành thói quen của nhiều người. Điều này dẫn tới nhờn thuốc và sau đó là xuất hiện vi khuẩn kháng kháng sinh ngày càng mạnh.
-
Chỉ cần có triệu chứng ho hay một vết cắt cũng có tể gây tử vong vì nhiều người có thói quan tự ý dùng kháng sinh
-
Nhân sự kiện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ký kết cung ứng nông sản thực phẩm an toàn với Bộ NNPTNT, ngày 8.10, NTNN có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn (ảnh) về những bất cập của ngành tôm Việt Nam cũng như những khát vọng của Minh Phú trong nỗ lực hình thành chuỗi giá trị tôm toàn cầu.
-
Đó là quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01.6. 2016 của Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 6.7.2016.