Khánh Hòa: Nhiều tour du lịch bị hủy, doanh nghiệp mất trắng hàng chục tỷ

07/08/2020 09:52 GMT+7
Trước sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 khiến cho ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đang đối diện với khó khăn, trong đó có nhiều tour du lịch đã bị hủy.

Qua tìm hiểu của PV, trong tháng 8 trước sự lo ngại dịch Covid-19 khiến cho nhiều đoàn khách của các tour du lịch bị hủy. Trước vấn đề trên làm cho các doanh nghiệp đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Hòa: Vắng khách, nhiều tour du lịch bị hủy - Ảnh 1.

Khu vực sân bay Cam Ranh khách vắng vẻ

Theo ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty CP du lịch Long Phú, đã có khoảng 90% khách hủy tour đến Khánh Hòa trong tháng 8, với 70% đã ký hợp đồng, 20% đã chốt lịch nhưng chưa ký hợp đồng. Đơn vị mất khoảng 15 tỷ đồng doanh thu, chưa tính đến thiệt hại ở hai khu du lịch đảo Hoa Lan và đảo Khỉ. Trường hợp khách hủy tour sẽ được giải quyết và hoàn tiền cho khách hoặc khuyến khích khách lùi thời gian đi tour để hạn chế tối đa thiệt hại cho cả hai bên.

Khánh Hòa: Vắng khách, nhiều tour du lịch bị hủy - Ảnh 2.

Nhiều hàng quán, nhà hàng, khách sạn tạm đóng cửa do ảnh hưởng dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 5/8, Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú đã có văn bản gửi các đối tác khách hàng về việc tạm ngưng đón khách tham quan Khu du lịch Đảo Khỉ và Đảo Hoa Lan từ ngày 10/8 cho đến khi có thông báo mới.

Tương tự, ông Lê Văn Sơn - Giám đốc khách sạn Liberty cho hay, hơn 80% du khách đã hủy đặt phòng, khách sạn sẽ trả lại tiền cọc cho du khách. Đơn vị cũng cam kết bồi hoàn, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành vì mục tiêu làm ăn lâu dài, bởi dịch bệnh là trường hợp bất khả kháng không ai muốn cả, các đơn vị cần phải cảm thông.

Khánh Hòa: Vắng khách, nhiều tour du lịch bị hủy - Ảnh 3.

Bãi biển Nha Trang cũng nằm trong tình trạng thưa khách

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh cho biết, đầu tháng 7 đến nay có khoảng 150 ngàn lượt khách nội địa đến địa phương, tăng gấp 3,5 lần so với tháng 6. Do ảnh hưởng dịch Covid -19 nên nhiều tour bị hủy.

Khánh Hòa: Vắng khách, nhiều tour du lịch bị hủy - Ảnh 4.

Khu du lịch đảo Hoa Lan trước đây thu hút khách trong và ngoài nước. Hiện nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên đơn vị đã tạm ngưng đón khách

Ghi nhận tại khu vực bãi biển Nha Trang, Tháp Bà Ponagar, cảng du lịch Cầu Đá, sân bay Cam Ranh, lượng khách vắng vẻ, nhiều xe taxi đón khách du lịch hầu hết không có khách.

Công Tâm
Cùng chuyên mục