Khẩu trang vải loại nào ngăn chặn hiệu quả virus SARS-CoV-2?

Việt Anh - Best Life Thứ bảy, ngày 15/08/2020 08:56 AM (GMT+7)
Bộ hướng dẫn mới từ Hiệp hội các trường Cao đẳng Y khoa Mỹ đã chỉ ra yếu tố cần thiết nhất để khẩu trang của bạn có thể phòng chống virus SARS-CoV-2 một cách hiệu quả.
Bình luận 0

Nhiều chuyên gia y tế và giới chức các nước trên thế giới đều đồng ý rằng đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng hoặc tiếp xúc gần với người khác là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để làm chậm sự lây lan của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, mức độ bảo vệ khác nhau từ các loại khẩu trang khác nhau vẫn là kiến thức được phổ cập rất ít, hay thậm chí không được phổ cập đầy đủ. Để có thể cung cấp một số thông tin rõ ràng về vấn đề trên, Hiệp hội các trường Cao đẳng Y khoa Mỹ (AAMC) đã phát hành một bộ hướng dẫn về thời gian, địa điểm và loại khẩu trang nào hiệu quả nhất trong việc phòng chống Covid-19.

Trong số các khuyến nghị của mình, AAMC cho rằng nếu muốn có một lớp bảo vệ đủ vững để chống lại virus SARS-CoV-2, thì khẩu trang vải của bạn tốt nhất nên có 3 lớp bảo vệ.

Theo AAMC, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khẩu trang có 2 lớp vải thường có hiệu quả rõ rệt hơn khẩu trang 1 lớp vải trong việc hạn chế sự lây lan mầm bệnh từ các giọt dịch bắn ra khi ho hoặc hắt hơi, nhưng hiệp hội này cũng đặc biệt lưu ý rằng sử dụng khẩu trang 3 lớp vải ở "bất cứ khi nào có thể” thậm chí còn tốt hơn.

img

Một chiếc khẩu trang 3 lớp vải có tác dụng hiệu quả nhất trong việc ngăn các giọt dịch chứa virus SARS-CoV-2, chỉ sau khẩu trang N95 (Ảnh: Best Life)

Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Science Advances đã củng cố cho luận điểm trên từ AAMC. Sau khi thử nghiệm khả năng ngăn chặn các giọt dịch hô hấp của 14 loại khẩu trang khác nhau, các giáo sư từ Đại học Duke, Mỹ phát hiện rằng sau khẩu trang N95 thường được sử dụng bởi các nhân viên y tế tuyến đầu, một chiếc khẩu trang phẫu thuật có 3 lớp vải sẽ hạn chế đến mức tối đa số lượng giọt dịch có thể lọt qua màng chắn của nó. Hiệu quả thứ 3 là loại khẩu trang 3 lớp có màng lọc polypropylene giữa 2 lớp vải bông.

Trong một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Thorax, một nhóm các nhà nghiên cứu Úc cũng đưa ra kết luận tương tự, khi tuyên bố phát hiện của họ chỉ ra rằng dù khẩu trang vải tự làm tại nhà chỉ cần ít nhất 2 lớp vải để có thể ngăn chặn hiệu quả các giọt dịch chứa virus SARS-CoV-2, nhưng 3 lớp vải vẫn là thứ được ưu tiên hơn cả.

Bộ hướng dẫn của AAMC cũng nêu rõ khăn rằn và các loại khăn vải mỏng khác dù có tính bảo vệ kém nhất, nhưng chúng vẫn tốt hơn việc không đeo khẩu trang nào cả. Ngoài ra, hiệp hội cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang khi ở trong nhà, cũng như trong hầu hết các tình huống ngoài trời, khi có nhiều người xung quanh.

“Những hướng dẫn này có ý nghĩa cung cấp cho tất cả mọi người trên toàn nước Mỹ một cách tiếp cận thống nhất trong việc đeo khẩu trang, và cải chính những thông điệp và thông tin sai lệch, gây mâu thuẫn bên ngoài,” Tiến sĩ y khoa Atul Grover, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu và Thực nghiệm của AAMC, cho biết trong một tuyên bố. "Cho đến khi chúng ta có thể phát triển một loại vaccine và liệu pháp điều trị hiệu quả hơn, thì việc phòng ngừa là yếu tố then chốt để giảm tác động của dịch bệnh này. Thực hiện việc đeo khẩu trang trong trạng thái 'bình thường mới' càng sớm, chúng ta có thể kiểm soát dịch Covid-19 càng nhanh."

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem