Khi Hội là cánh tay nối dài của ngân hàng: Tiền “đẻ” dê, bò…

Lan Dương Thứ ba, ngày 02/09/2014 07:02 AM (GMT+7)
Nhờ  vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo và từng bước xây dựng được nền tảng kinh tế vững chắc”- anh Hứa Văn Xoăn ở thôn Bãi Lềnh, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, Thái Nguyên, phấn khởi cho hay.
Bình luận 0

Những ngày không khí cách mạng sục sôi trong nhân dân, chúng tôi có dịp về thăm lại vùng An toàn khu Định Hóa. Chứng kiến cuộc sống của người dân đang “thay da đổi thịt“ từng ngày, có được điều này, họ không quên ơn đồng vốn ưu đãi được vay từ Ngân hàng CSXH.

Dư sức trả nợ ngân hàng

Năm 2007, gia đình anh Xoăn (người dân tộc Tày) là một trong những hộ thuộc diện “nghèo nhất” thôn Bãi Lềnh. Cuộc sống gia đình khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy sào đất canh tác; làm lúa, làm nương vất vả nhưng kinh tế gia đình chẳng thể khá lên.

“Đang lúc “nguy khốn”, gia đình tôi được Ngân hàng CSXH huyện Định Hóa cho vay 6 triệu đồng chương trình hộ nghèo, toàn bộ số tiền này tôi mua 1 con bò cái”- anh Xoăn cho hay.

Được chăm sóc tốt, sau 1 năm bò mẹ cho anh một chú bê con. Cứ thế, 2 năm sau, anh có tiền hoàn trả nợ gân hàng và còn dư thêm một khoản để tiếp tục nhân đàn bò. Năm 2010, gia đình anh không còn trong danh sách hộ nghèo của xã nữa.

Với mong muốn vươn lên làm giàu cho gia đình, anh Xoăn tiếp tục làm đơn vay vốn chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và được Ngân hàng CSXH huyện chấp thuận. Tháng 6.2012, ngân hàng giải ngân cho anh Xoăn vay 20 triệu đồng.

Lần này, anh Xoăn chuyển hướng sang nuôi dê. Theo anh, với địa hình đồi núi việc nuôi dê rất thuận lợi, lại tận dụng được nguồn cỏ tự nhiên, hơn nữa nhiều hộ trong xã có của ăn của để cũng từ con dê này. Với suy nghĩ đó, anh mua 7 con dê sinh sản về nuôi. 2 năm sau, anh có 20 con, mới bán 8 con, trừ chi phí anh bỏ túi 40 triệu đồng. Anh còn có 50-60 triệu đồng/năm tiền bán 20-30 con lợn thịt.

Anh còn nhận trồng khoán 2ha keo, dự kiến sang năm anh sẽ có khoản thu đáng kể. “Với số tiền tích cóp được từ trồng trọt, chăn nuôi, tôi đã cất được ngôi nhà 2 tầng khang trang và mua các thiết bị sinh hoạt phục vụ gia đình”- anh Xoăn khoe.

Ở sát nhà anh Xoăn, gia đình anh Hứa Văn Hiếu cũng được vay vốn Ngân hàng CSXH huyện. Anh Hiếu chia sẻ: “Năm 2012, tôi vay ngân hàng 20 triệu đồng mua 5 con dê cái sinh sản. Sau 2 năm, tôi đã thu lãi 30 triệu đồng. Cộng thêm thu nhập 20-30 triệu đồng/năm từ đàn bò, gia đình tôi dư sức để hoàn trả nợ cho ngân hàng”.

Hội, đoàn thể - cánh tay nối dài của ngân hàng

Ông Ma Đình Lương- Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Định Hóa cho biết: “Tính đến tháng 6.2014, tổng dư nợ cho vay của ngân hàng là 284,095 tỷ đồng, với 13.156 khách hàng dư nợ; nợ quá hạn chiếm 0,045%. Trong đó, cho vay hộ nghèo là 118,669 tỷ đồng, với 6.033 hộ còn dư nợ”.

Để thực hiện tốt công tác giải ngân, thu hồi vốn, Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội ủy thác để chuyển tải đồng vốn tín dụng ưu đãi đến các đối tượng chính sách nhanh chóng, dễ dàng, đảm bảo đúng đối tượng.

Các tổ chức chính trị-xã hội huyện chủ động phối hợp Ngân hàng CSXH tổ chức tập huấn về chính sách cho vay tín dụng ưu đãi; tập huấn lồng ghép kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi để giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội các xã tuyên truyền các chính sách tín dụng mới cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Ông Ma Đình Lương cho biết thêm, tính đến tháng 6.2014, dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân là 73,316 tỷ đồng, Hội Phụ nữ là 75,194 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh 66,251 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên là 66,322 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6.2014, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên  là 2.086 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ chương trình hộ nghèo là 852,8 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem