Khi nào số người nhiễm virus Corona sẽ giảm mạnh ở Trung Quốc?

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ hai, ngày 10/02/2020 10:10 AM (GMT+7)
Các chuyên gia y tế bày tỏ hi vọng rằng số người nhiễm virus Corona sẽ đạt mức đỉnh trong vài tuần tới dù chưa rõ hoàn toàn các cơ chế lây nhiễm.
Bình luận 0

img

Các chuyên gia hi vọng dịch bệnh virus Corona sẽ suy giảm vào cuối tháng 2.

Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nói số trường hợp nhiễm virus Corona ở tỉnh Hồ Bắc đang ổn định, đặc biệt là trong 4 ngày qua.

“Đó là tin tốt. Nó phản ảnh các biện pháp kiểm soát dịch bệnh ở Trung Quốc đã có tác dụng. Nhưng nên nhớ là vẫn còn nhiều trường hợp nghi ngờ nhiễm virus chưa được kiểm tra”, Ryan nói. “Dịch bệnh cũng chưa hẳn đã suy giảm. Nó có thể ổn định trong 4 ngày rồi lại tăng mạnh”.

Một chuyên gia nói trên SCMP rằng nếu các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh thành công, số ca nhiễm mới tại Trung Quốc sẽ giảm vào tuần thứ 3 hoặc tuần cuối tháng 2.

“Nếu mùa xuân đến sớm, số ca nhiễm mới sẽ rất khác. Vậy nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ bắt đầu thay đổi từ cuối tháng 2, khi nhiệt độ bắt đầu tăng”, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Columbia, Ian Lipkin, nói.

Nhưng Lipkin cảnh báo nguy cơ lây nhiễm gia tăng ngay bây giờ, khi người dân Trung Quốc bắt đầu quay trở lại làm việc vào tuần này.

Adam Kucharski, phó giáo sư dịch tễ học bệnh truyền nhiễm tại Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London, nói trên Bloomberg rằng đỉnh điểm của dịch bệnh virus Corona có thể sẽ xảy ra từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 2, với tỉ lệ mắc bệnh cao nhất là “khoảng 5% trong 11 triệu dân ở Vũ Hán”.

Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, Jiang Chaoliang yêu cầu các quan chức y tế tỉnh hoàn thành xong việc kiểm tra những người nghi nhiễm virus Corona “trong vòng 2 ngày” và từ đó tập trung chữa trị cho những người bệnh, truyền thông tỉnh Hồ Bắc đưa tin hôm 9.2.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc năm nay kéo dài vì dịch bệnh virus Corona. Người lao động ở Trung Quốc sẽ bắt đầu đi làm lại trong ngày 10.2, trong khi đối với tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch là ngày 14.2.

Các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt và phong tỏa giao thông trên khắp đất nước để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch đã khiến ngành công nghiệp Trung Quốc rơi vào bế tắc.

Chính quyền Trung ương Trung Quốc hôm 9.2 yêu cầu một số nhà sản xuất mở cửa trở lại để đảm bảo nguồn cung cấp thiết yếu, ngay cả ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của virus Corona.

“Không thể cứ đóng cửa mọi thứ được nữa”, Wang Bin, công tác tại Bộ Thương mại Trung Quốc, nói.

Thị trưởng Bắc Kinh Chen Jining hối thúc các công ty trong thành phố “quay trở lại công việc ổn định sớm nhất có thể”.

Virus Corona: 97 người tử vong trong một ngày ở TQ, số ca nhiễm vượt mức 40.000

Ngày 9.2 ghi nhận số ca tử vong lớn nhất trong một ngày vì virus Corona ở Trung Quốc trong khi số người nhiễm bệnh vẫn tiếp...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem