Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam có mua vaccine của Trung Quốc và của Nga, tại họp báo thường kỳ chiều nay 27/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Việt Nam đã đàm phán thành công với một số đối tác, triển khai thành công tiêm vaccine ở VIệt Nam, như đàm phán với Astra Zeneca, Pfizer, BionTech, Covax Facility.
Tuy nhiên số lượng vaccine Việt Nam nhập khẩu chưa đáp ứng nhu cầu trong nước. Do vậy Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế để đàm phán với các nhà cung cấp vaccine trên thế giới, đa dạng hóa nguòn cung cấp vaccine ở Việt Nam. Chính phủ đã quyết định thành lập Quỹ vacccine để quản lý sử dụng các nguồn tài trợ, đóng góp để nhập khẩu, nghiên cứu sử dụng, mua vaccine sử dụng tại Việt Nam.
Về việc khi nào người nước ngoài tại Việt Nam được tiêm vaccine Covid-19, Người Phát ngôn nêu rõ: Nghị quyết 21 của Chính phủ ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vaccine đã xác định 9 nhóm ưu tiên để tiêm, trong đó chú trọng các đối tượng ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, người cao tuổi… Tuy nhiên chúng tôi cũng quan tâm đến cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam đang nỗ lực đàm phán với các quốc gia để đa dạng hóa nguồn vaccine, từ đó có thể bổ sung các đối tượng được tiêm khác. Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các bộ ngành liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19 để triển khai trong thời gian sớm nhất việc tiêm chủng cho đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, phóng viên các cơ quan báo chí nước ngoài tại Hà Nội.