Khiếu kiện

  • Chiều 22.11, các đại biểu Quốc hội đã có thêm một buổi thảo luận toàn thể tại Hội trường về Luật Đất đai (sửa đổi) trước khi ấn nút thông qua vào ngày 29.11 tới.
  • Bộ Chỉ số công lý 2012 được thực hiện ở 21 tỉnh, thành với 5.045 người dân thuộc nhiều tầng lớp tham gia, đã cho thấy: 42,4% số người dân được hỏi không biết hoặc chưa bao giờ nghe nói đến Hiến pháp.
  • Ngày 1.10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã báo cáo Ban Dân nguyện của Quốc hội kết quả giải quyết 528 khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
  • Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa ra thông cáo báo chí phản đối quyết liệt quyết định của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) trong việc tăng thuế chống bán phá giá (CBPG) lên cá tra Việt Nam.
  • “Bà con hiểu pháp luật nên không thưa kiện lung tung, an ninh, trật tự địa phương ổn định”.
  • Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách; Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có nhiều giải pháp cụ thể để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân, trong đó có hội viên, ND.
  • Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước mới cho biết: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 10.000 hộ đồng bào dân tộc thiếu đất ở và đất sản xuất.
  • (Dân Việt) - Thảo luận Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 17.6, một loạt các vấn đề đã được các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) góp ý, trong đó nổi bật nhất vẫn là việc thu hồi đất, giá đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.
  • (Dân Việt) - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng - ông Trần Ngọc Vinh (ảnh) đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề trưng thu, trưng mua khi thu hồi đất.
  • (Dân Việt) - Trước thời điểm Quốc hội biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TNMT) Nguyễn Minh Quang đã có những chia sẻ với báo giới bên hành lang Quốc hội.