"Kho báu" gỗ nghiến 500 - 600 năm tuổi trên rừng thiêng Na Pá

Thứ tư, ngày 20/12/2017 19:10 PM (GMT+7)
Mặc dù còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên, nhiều người đã bắt đầu tìm mua các mặc hàng nông, đặc sản để sử dụng và làm quà biếu.
Bình luận 0

Clip: "Kho báu" gỗ nghiến 500 - 600 năm tuổi trên rừng thiêng Na Pá

Tại một số vùng chuyên làm măng khô của Lào Cai, mặt hàng này có giá khá đắt, khoảng 250 nghìn đồng/kg. Tuy vậy, do làm thủ công, không sử dung hóa chất bảo quản, sản lượng không nhiều nên khá khan hàng. Đặc biệt là loại măng ngon như măng nứa, măng bát độ…

Kế Toại - Việt Thành (Báo Nông nghiệp Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem