Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Vụ Lao động- Việc làm, Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã quy định người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc; trả cho họ khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tạo cơ hội cho người giúp việc gia đình được tham gia học văn hóa, học nghề... Tuy nhiên, luật lại chưa quy định về độ tuổi; thời gian thử việc; thời hạn hợp đồng; chấm dứt hợp đồng…
Thậm chí, các vấn đề như ký kết hợp đồng lao động với những đối tượng dưới 15 tuổi chưa được hướng dẫn cụ thể. Ông Phạm Minh Huân- Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho rằng: "Cần phải đưa việc ký kết hợp đồng lao động là việc bắt buộc với mỗi gia đình khi tìm người giúp việc. Hiện nay, người lao động chưa coi trọng pháp luật nên chưa biết cách tự bảo vệ mình".
Minh Nguyệt