Khó xử lý bà bầu giăng "bẫy tình" lừa đại gia

Thứ bảy, ngày 02/03/2013 14:50 PM (GMT+7)
Người phạm tội đang mang bầu được hoãn thụ hình phạt giam giữ đến khi sinh nở và nuôi con đủ 36 tháng tuổi. Nhưng do Lê Thị Thi phạm tội liên tục, cùng hành vi nguy hiểm, cần lập Hội đồng xem xét.
Bình luận 0

Đại gia sập bẫy

Ngày 27.2, đại tá Đặng Hoàng Cây, Trưởng phòng CSĐT Công an Cà Mau cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thị Thi, ở ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú (Cái Nước), 37 tuổi, điều tra hành vi cướp tài sản. Lê Thị Thi đang mang bầu lần thứ 4, tháng thứ 8.

Lê Thị Thi tái phạm pháp khi đang mang bầu tháng thứ 8
Lê Thị Thi tái phạm pháp khi đang mang bầu tháng thứ 8.

Trước đó, chiều 18.2, chủ nhà trọ HN, ở xã Thạnh Phú (Cái Nước, Cà Mau) báo cho Công an xã Thạnh Phú về người đàn ông thuê phòng nghỉ, có dấu hiệu suy sụp sức khỏe, tinh thần.

Công an xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước và tỉnh Cà Mau điều tra phát hiện ra ông LVĐ làm nghề mua bán xe cũ, cầm cố xe trên đường Lý Thường Kiệt, phường 6 (TP Cà Mau). Sáng 17.2, có số điện thoại, giọng nữ, "gọi nhầm" vào máy của ông LVĐ, nhưng hai bên cũng kịp làm quen. Ông LVĐ phóng xe mô- tô đi tìm, gặp người phụ nữ lạ rủ uống cà phê, rồi vào nhà trọ HN, ở ngoại ô TP Cà Mau.

Tại phòng trọ, người phụ nữ lạ này Lê Thị Thi cho ông LVĐ uống bia lon, pha hột gà, để chuẩn bị khúc dạo đầu mới gặp.

Ông LVĐ uống hết 100% lon bia của "người yêu", lăn ra bất tỉnh. Thi đã lột hết trang sức, điện thoại và bịt khẩu trang, ra về. Tổng số tài sản ông LVĐ bị Thi cướp hơn 10 cây vàng là đồ trang sức.

Khó xử lý!

Trước đó, vào tháng 6.2012, Lê Thị Thi phát hiện cô tiếp viên ở một quán nhậu ở xã Lợi An (Trần Văn Thời) là VBT, 28 tuổi, quê xã Phú Hưng (Cái Nước) đeo nhiều nữ trang.

Luật sư Trịnh Thanh Liệt, Đoàn luật sư Cà Mau nói: "Người phạm tội đang mang bầu được hoãn thụ hình phạt giam giữ đến khi sinh nở và nuôi con đủ 36 tháng tuổi. Nhưng do Lê Thị Thi phạm tội liên tục, cùng hành vi nguy hiểm, cần lập Hội đồng xem xét để tránh nguy hiểm cho trật tự xã hội".

Thi cho tiền Nguyễn Chí Khanh, 26 tuổi, ở phường 6 (TP Cà Mau) tiếp cận, làm quen. Thi bỏ tiền cho Khanh đi nhậu với VBT, sau đó, rủ VBT ra TP Cà Mau hát karaoke, rồi vô phòng trọ nghỉ qua đêm.

Đến lúc này Thi mới ra tay, đánh thuốc mê rồi lột hết nữ trang, điện thoại của VBT, bán được 46 triệu đồng, gồm vòng đeo tay, lắc, dây chuyền,…trọng lượng 10,4 chỉ vàng 18K, 3 chỉ vàng 24K và điện thoại di động cảm ứng hiệu Samsung.

Khi tỉnh dậy, VBT phát hiện nằm một mình trong phòng trọ và mất toàn bộ trang sức, tài sản, cô đã trình báo với công an.

Ngày 9.1, TAND TP Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 8 năm tù đối với Lê Thị Thi, Nguyễn Chí Khanh, về tội cướp tài sản. Nhưng do Thi đang mang bầu, nên bị án này được tạm hoãn thụ hình phạt.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú (Cái Nước) nói: "Người dân đồn đại có nhiều ông sập bẫy bà Thi này, nhưng không dám nói ra, đành bấm bụng chịu, sợ mất của còn mang tiếng không hay".

Theo Tiền Phong
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem