Khởi tố, bắt tạm giam cựu phóng viên Nguyễn Hoài Nam

Chí Tâm Thứ bảy, ngày 03/04/2021 12:16 PM (GMT+7)
Ngày 3/4, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Hoài Nam (ngụ TP.HCM) để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.
Bình luận 0
Khởi tố, bắt tạm giam cựu phóng viên Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoài Nam.

Được biết, ông Nguyễn Hoài Nam từng công tác, làm cộng tác viên cho nhiều cơ quan báo, tạp chí. 

Ông Nam là cây bút từng thực hiện các tuyến bài điều tra đình đám như: Nạo vét bùn ở sông Thị Vải, đường dây rút ruột xăng E5 quy mô lớn, ngân quỹ đen ở Cục Đường thủy nội địa... 

Ông Nam nhiều lần nhận được giấy khen của các cơ quan ban ngành, trong đó có Ban Nội chính Trung ương, về thành tích chống tiêu cực.

Tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù 2-7 năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem