Khởi tố nhóm chuyên trộm bình ắc quy xe tải

Thứ ba, ngày 21/02/2012 11:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ đoạn của bọn trộm là sau 23 giờ đêm, điều khiển mô tô dọc tuyến QL 1A, khi phát hiện các lái xe tải dừng xe bên đường và ngủ say sẽ dùng kìm cộng lực cắt hệ thống bảo vệ xe và lấy trộm bình ắc quy.
Bình luận 0

Ngày 20.2, Viện KSND TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và quyết định tạm giam đối với các bị can Phạm Minh Thãnh (SN 1988), ở xã Lương Ninh; Tăng Viết Thường (SN 1991) và Lê Luân (SN 1993), đều ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh về tội trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn của các bị can là cứ khoảng từ sau 23 giờ đêm, chúng điều khiển mô tô dọc tuyến QL 1A qua địa bàn các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP.Đồng Hới, khi phát hiện các lái xe tải dừng xe bên đường hoặc khu vực các trạm đổ xăng và ngủ say, bọn trộm dùng kìm cộng lực cắt hệ thống bảo vệ và lấy trộm bình ắc quy.

Chỉ trong thời gian từ đầu năm 2012 đến nay, các đối tượng đã liên tiếp gây ra 9 vụ trộm cắp và lấy đi 18 chiếc bình ắc quy, đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu với với giá từ 800.000 đến 1,5 triệu đồng mỗi bình (trong khi giá trị thực tế từ 3 - 3,5 triệu đồng/bình).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem