Không có

  • Câu chuyện về một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) chở mẹ 84 tuổi bị bệnh Alzheimer tới nơi làm việc ngày để tiện chăm sóc, khiến cư dân mạng xúc động.
  • Sau khi ăn bánh mì ở một tiệm ven đường, những người này có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao... phải đi cấp cứu.
  • Tháng 4/1975, nhà báo Cath Turner sang Úc theo chiến dịch “không vận trẻ em” khi mới 5 tháng tuổi. Trong phim tài liệu “Rất gần mà rất xa”, cô đã kể lại hành trình tìm lại mẹ ruột sau nhiều năm luôn cảm thấy có một “khoảng trống ký ức”.
  • Nằm ở vùng biên giới Việt Lào, điều kiện kinh tế -xã hội rất khó khăn, nhưng việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch đã giúp người dân thôn Ta Lo, xã Hồng Vân (huyện A Lưới, Thừa Thiên- Huế) đổi đời. 
  • Ở tuổi xế chiều, René Fairn chỉ có một mong mỏi là tìm lại được người mẹ Việt Nam của mình, dù có thể bà đã không còn trên cõi đời.
  • Chuyến bay số hiệu OZ162 của Hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines khởi hành từ sân bay Incheon đã trượt đường băng khi đang hạ cánh xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản tối 14.4. 74 hành khách và 6 thành viên tổ bay đã sử dụng máng trượt khẩn cấp để sơ tán khỏi chiếc máy bay. 
  • Hiện nay không thiếu thuốc đặc hiệu để giảm đau trong bệnh khớp. Một mặt, nhiều loại thuốc đời mới thuộc nhóm không chứa steroid vừa công hiệu hơn xưa rất nhiều, vừa ít phản ứng phụ. Nhưng nếu tưởng như thể đã đủ để cầm chân bệnh khớp thì sai.
  • “Chọn giống lõ trán mà nuôi/Thịt ngay cái giống lõ đuôi, đốm mình” – đó là kinh nghiệm mà nhiều đời nay bà con ở bản Mèo Vống, xã Lũng Chinh (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) vẫn truyền lại cho nhau về lựa chọn giống bò tốt. Nhiều người bảo rằng, có lẽ chính nhờ những tri thức dân gian đáng quý ấy mà nghề chăn nuôi đại gia súc ở nơi đây rất phát triển.
  • Nghèo, tuổi già sức yếu không chốn dung thân, bà Lê Thị Sang (77 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ) đành vá víu, che chắn tạm bợ, ăn ngủ chung với người đã chết. Nghèo, tuổi già sức yếu không chốn dung thân, bà Lê Thị Sang (77 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ) đành vá víu, che chắn tạm bợ, ăn ngủ chung với người đã chết.
  • Hàng trăm gái mại dâm Úc công khai nói với thế giới về bản thân và công việc của họ thông qua mạng xã hội.