Không còn dòng người xếp hàng săn đón iPhone 11 tại store Apple Trung Quốc

23/09/2019 06:52 GMT+7
3 dòng iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max mới nhất của Apple đã lên kệ tại các store Trung Quốc hôm 20/9. Nhưng dễ thấy, trái với những dòng iPhone trước đây, người tiêu dùng đại lục dường như thờ ơ với iPhone 11.
Không còn dòng người Trung Quốc xếp hàng tại store Apple săn đón iPhone 11 - Ảnh 1.

Không còn đám đông xếp hàng qua đêm, chen lấn chờ mua iPhone 11 tại Trung Quốc

Thay vì hình ảnh hàng trăm, hàng ngàn người xếp hàng qua đêm chờ đợi các store mở cửa để được cầm trên tay dòng iPhone mới đầu tiên, chỉ có khoảng vài chục khách hàng được bắt gặp tại các store lớn ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Trong bối cảnh doanh số iPhone 11 của nhà Táo tại Trung Quốc đang được theo dõi chặt chẽ, có vẻ như Apple đang mất điểm trước loạt đối thủ nội địa như Huawei cả về mức giá và hiệu năng.

Trước khi iPhone 11 ra mắt tại thị trường tỷ dân đúng 1 ngày, Huawei đã hé lộ dòng smartphone mới nhất với hiệu năng camera cực nhạy, màn hình vô cực sống động và thiết kế thời trang nhỏ gọn. Đối diện với nguy cơ bị cắt quyền truy cập các ứng dụng Google, smartphone sắp ra mắt của Huawei vẫn "ăn đứt" iPhone 11 cả về giá cả và sự đổi mới tính năng. Có thêm "bệ đỡ" là làn sóng chủ nghĩa dân tộc của người tiêu dùng Trung Quốc sau khi bị lọt vào danh sách đen của Mỹ, thị phần Huawei hiện đang có xu hướng bành trướng lấn át Apple.

Không còn dòng người Trung Quốc xếp hàng tại store Apple săn đón iPhone 11 - Ảnh 2.

Store Apple lớn nhất tại Bắc Kinh cũng chỉ thu hút vài chục khách hàng

Kết quả một cuộc khảo sát thường niên về tâm lý người tiêu dùng Trung Quốc do Prophet thực hiện gần đây cũng chỉ ra Apple đã tụt xuống hạng thứ 24 trong danh sách các thương hiệu được ưa chuộng tại Trung Quốc. Kể từ khi thương chiến leo thang, các thương hiệu Mỹ ngày càng bị lạnh nhạt tại thị trường tỷ dân. Đây cũng là một phần nguyên nhân iPhone 11 có vẻ không quá được săn đón ở các store Trung Quốc.

Tuy nhiên bù lại, doanh số iPhone 11 trên thị trường trực tuyến lại tăng vọt đáng kể. Kể từ tuần trước khi 3 dòng iPhone mới chính thức ra mắt tại Mỹ với mức giá 699-1.099 USD, các sàn giao dịch thương mại trực tuyến Trung Quốc đã bắt đầu đón lượng đơn đặt hàng lớn. Sàn giao dịch thương mại điện tử JD.com của Trung Quốc cho hay một ngày trước khi mở bán, lượng đơn đặt hàng iPhone 11 tại sàn này đã tăng 480% so với lượng đơn hàng iPhone XR hồi năm ngoái.

Anh Liu, một trong số những khách hàng có mặt tại Store Apple Bắc Kinh hôm 20/9 cho hay anh sở hữu mọi dòng iPhone kể từ đời iPhone 3 đến nay. Nhận định về 3 mẫu iPhone vừa lên kệ, anh Liu tiết lộ đặc biệt bị thu hút bởi iPhone 11 Pro với 3 camera ở mặt sau, kiểu sáng sang trọng và tính năng chụp ảnh ban đêm cực kỳ sống động. 

Tuy nhiên, nhiều người dùng khác lại than phiền vì cả 3 mẫu iPhone này đều không được trang bị kết nối mạng 5G, trong khi Chính phủ Trung Quốc đang đặt mục tiêu hòa mạng 5G toàn quốc trong năm 2020. Chỉ riêng tính năng này, Apple đã lép vế hoàn toàn so với các nhà sản xuất smartphone nội địa như Huawei hay Vivo. Hồi tháng trước, Huawei vừa ra mắt dòng Huawei Mate 20X 5G với tính năng hòa mạng 5G đi trước thời đại. 

"Tôi nghĩ rằng vào cuối năm 2020, 5G sẽ được sử dụng phổ biến, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Bắc Kinh. Nếu Apple không nghiên cứu tính năng này ở thế hệ iPhone tiếp theo, họ sẽ bị tụt hậu" - anh Liu cho hay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục