8 vị trí dưới nước của thủy điện Sông Tranh chưa khắc phục xong

Thứ sáu, ngày 10/08/2012 08:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các vị trí rò rỉ dưới nước mới chỉ thi công xong 2/10 vị trí, còn 8 vị trí chưa khắc phục, nhưng lưu lượng thấm chỉ còn 5,2 lít/giây (ứng với mực nước hồ tại cao trình 140m).
Bình luận 0

Ngày 9.8, thông tin từ UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), cơ quan này vừa nhận được công văn từ Ban Quản lý Dự án Thủy điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN), cho biết lưu lượng nước thấm qua thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 sau một tháng xử lý đã giảm từ 75 lít/giây xuống còn 5,2 lít/giây.

img
 

Các vị trí có lưu lượng thấm lớn ở trên khô (từ cao trình 140m trở lên) đã thi công cơ bản hoàn thành; đối với các vị trí dưới nước mặc dù mới chỉ thi công xong 2/10 vị trí, còn 8 vị trí chưa khắc phục, nhưng lưu lượng thấm chỉ còn 5,2 lít/giây (ứng với mực nước hồ tại cao trình 140m), giảm 70% so với trước khi xử lý thấm. “Trong tháng 8 này sẽ khắc phục xong toàn bộ” - Ban Quản lý khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem