Không sinh được quý tử, bà mẹ tuyệt vọng đâm chết 4 con gái

Phương Đăng (theo SCMP) Thứ ba, ngày 13/12/2016 06:30 AM (GMT+7)
Quá chán nản và tuyệt vọng khi cố mãi cũng không thể sinh được một mụn con trai, một bà mẹ Trung Quốc nhẫn tâm cầm dao đâm liên tiếp 5 con gái của mình, khiến 4 bé thiệt mạng, 1 bé bị thương nặng.
Bình luận 0

img

Một người đàn ông chỉ tay về phía ngôi nhà, nơi bà mẹ đâm chết 4 con gái của mình vì không sinh được con trai.

Vụ thảm sát gây rúng động Trung Quốc xảy ra tại một ngôi làng ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Người mẹ 31 tuổi đã nhẫn tâm cầm dao đâm 5 con gái, làm 4 bé thiệt mạng còn 1 bé bị thương nặng hôm 9.12, truyền thông Trung Quốc đưa tin. Zhou đã bị bắt giữ ngay sau đó sau khi dân làng thông báo vụ việc với cảnh sát.

img

Xe cảnh sát, xe cứu thương tại hiện trường

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, người mẹ họ Zhou, bị trầm cảm nặng sau khi sinh tiếp cô con gái thứ 5 vào tháng trước trong khi đã có tới 4 con gái. Các con gái của Zhou đều mới dưới 8 tuổi. Sau khi bị mẹ dùng dao làm bếp đâm liên tiếp, các bé được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, 4 bé gái đã tử vong, cảnh sát Trạm Giang cho biết.

 

img

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm bị niêm phong

Bà mẹ Trung Quốc đã nhận tội với cảnh sát. Cô khai rằng, do quá chán nản và tuyệt vọng nên mới gây ra tội ác tày trời như vậy. Theo Zhou, vợ chồng cô đã cầu mong sinh được con trai nhiều năm nay nhưng ông trời phụ lòng, khiến cô liên tiếp hạ sinh con gái.

Một người làng cho biết, gia đình Zhou rất nghèo và chồng của cô làm việc xa nhà. Zhou được đánh giá là người phụ nữ đảm đang khi một tay phải chăm sóc 5 con cùng người bố chồng tàn tật. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem