Không về Anh, Ed Woodward tới Madrid săn “bom tấn”

Đông Hưng (theo The Sun) Thứ sáu, ngày 21/08/2015 15:20 PM (GMT+7)
Thay vì trở lại Anh gấp khi M.U liên tiếp vồ hụt Pedro Rodriguez và Nicolas Otamendi, Phó chủ tịch Ed Woodward lại bay tới thủ đô Madrid. Theo tiết lộ, ông đến để đàm phán với Atletico Madrid về trường hợp của Antoine Griezmann.
Bình luận 0

Trong ngày hôm qua, M.U liên tiếp đón nhận những tin không vui. Từ London, Chelsea đã chính thức cướp mất mục tiêu mà họ theo đuổi bấy lâu nay - Pedro Rodriguez. Ngay bên cạnh, gã hàng xóm ồn ào Man City cũng làm lễ ra mắt Nicolas Otamendi – một trung vệ mà HLV Louis van Gaal vốn nhắm tới để bổ sung thêm chất thép cho hàng thủ “Quỷ đỏ”.

img

Ed Woodward muốn đưa Griezmann tới Old Trafford.

Mất đi 2 mục tiêu chuyển nhượng quan trọng bậc nhất, lẽ ra Phó chủ tịch Ed Woodward phải bay gấp về Manchester để trấn an dư luận, đồng thời thiết lập những kế hoạch mua sắm tiếp theo. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ The Sun, kinh tế gia 43 tuổi này vẫn quyết định lưu lại Tây Ban Nha, nơi mà ông tới cách đây ít ngày để theo dõi trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Barcelona và Athletic Bilbao trên SVĐ Nou Camp của xứ Catalan.

Tất nhiên, khi mà Barcelona đã đồng ý bán Pedro cho Chelsea, Ed Woodward chẳng còn lý do gì để lưu luyến xứ Catalan, thay vào đó, ông đã lên máy bay bay tới Madrid. Tại đây, vị phó chủ tịch của M.U sẽ cố gắng tiếp cận với Atletico Madrid để hỏi mua Antoine Griezmann. Một kế hoạch không hề dễ dàng khi tiền đạo người Pháp quá quan trọng với đội chủ sân Vicente Calderon, nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra nếu biết rằng, chủ sở hữu Miguel Angel Gil Marin sẵn sàng bán mọi cầu thủ của mình chỉ cần được giá.

So với Pedro, rõ ràng Griezmann tiềm năng hơn rất nhiều. Ngôi sao người Pháp mới bước sang tuổi 24, sở hữu tốc độ và kỹ thuật cá nhân khéo léo, có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm, hộ công lẫn trung phong cắm. Thành tích chơi 52 trận ở mùa trước cho Atletico Madrid và ghi tới 25 bàn là minh chứng cho thấy Griezmann có thể khỏa lấp thiếu sót của bất cứ hàng công nào.

Hè năm ngoái, Atletico Madrid đã phải bỏ ra 24 triệu bảng để sở hữu Griezmann từ Real Sociedad. Giờ đây, nếu phải bán người, họ sẽ muốn con số không thấp hơn 56 triệu bảng, tương đương điều khoản phá vỡ hợp đồng. Một tính hiệu vui cho M.U là cách đây 2 ngày, Griezmann từng lên Twitter cá nhân của mình để gửi thông điệp ca ngợi tới Wayne Rooney. Có vẻ, tuyển thủ người Pháp cũng rất quan tâm tới đội bóng thành Manchester.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem