Khu kinh tế Nhơn Hội
-
Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Bình Định là 126,7 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp khu vực FDI.
-
Phù điêu nữ thần Sarasvati có chất liệu đá sa thạch với chiều cao 80cm, rộng 60cm, dày 26cm, trọng lượng khoảng 200kg. Hiện tại, phù điêu này đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bình Định và được công nhận là Bảo vật Quốc gia.
-
Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép thuộc địa phận Khu Kinh tế Nhơn Hội (tỉnh Bình Định) diễn ra khá tinh vi, phức tạp, nhiều đối tượng ngang nhiên cày xới, khoét sâu các đồi cát để rút ruột tài nguyên.
-
Nạn "xâu xé", xâm chiếm đất đai trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội tại tỉnh Bình Định là vấn đề nhức nhối, gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.
-
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, khu vực miền Trung được ví như “chiếc đòn gánh, gánh hai đầu đất nước”, con người miền Trung cần cù, chịu thương, chịu khó, mạnh mẽ trong hành động, không chỉ trong kháng chiến mà trong hòa bình, trong phát triển kinh tế.
-
Khu đô thị du lịch Phương Mai (Phân khu 05), Khu kinh tế Nhơn Hội được quy hoạch làm khu đô thị - du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp; phát triển các khu dân cư sinh thái với quy mô dân số khoảng 52.082 người.
-
Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040 vào tháng 9/2019, giá đất khu vực này tăng rất cao dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.
-
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu 2 huyện cùng vào cuộc cưỡng chế, xử lý rốt ráo các trường hợp lấn chiếm đất công trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội.
-
Đó là báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội từ đầu năm 2019 đến nay về tình hình lấn chiến đất đai, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn KKT.
-
Đó là báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội từ đầu năm 2019 đến nay về tình hình lấn chiến đất đai, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn KKT.