• (Dân Việt) - Theo thông tin của Bệnh viện Mắt Hà Nội, các tật khúc xạ (cận thị, loạn thị, viễn thị) ở lứa tuổi học sinh, sinh viên chiếm 30-35% trong tổng số học sinh toàn Hà Nội. Trong đó có khoảng 2/3 số học sinh mắc tật cận thị.
  • (Dân Việt) - Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, từ 25.9 đến 31.12, BV Chuyên khoa mắt HITEC sẽ tổ chức khám và tư vấn miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Gần 60% trẻ em Việt Nam bị nhược thị mắt. Đáp ứng nhu cầu của các bậc cha mẹ, nhiều phòng khám mắt đã mở phòng tập nhược thị. Tuy nhiên, giá cả cách xa nhau một trời một vực.
  • (Dân Việt) - Tổ chức ORBIS (Mỹ) đã nghiên cứu và ước tính Việt Nam hiện có khoảng 23.000 trẻ em bị mù hai mắt, hơn 157.500 trẻ em bị giảm thị lực.
  • Dân Việt - Trưa 16.8, nhiều người dân ở thành phố Lào Cai đã quan sát được hiện tượng “quầng mặt trời” - một hiện tượng quang học, do ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng chiếu qua đám mây tầng cao.
  • Dân Việt - Cư dân tại thành phố Huashan, Trung Quốc, đã được một phen choáng váng khi nhìn thấy ảo ảnh khổng lồ của một thành phố ma xuất hiện trên sông Xin’an sau cơn mưa.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 6-24.6, Bệnh viện Mắt Quốc tế (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức Chương trình “Ngày của cộng đồng” 2011, tiến hành khám và phẫu thuật mắt cho mọi đối tượng. BV sẽ giảm tới 60% chi phí phẫu thuật và các dịch vụ khác cho bệnh nhi nhân Tháng Hành động vì trẻ em và Ngày quốc tế Thiếu nhi 1.6 tới.
  • (Dân Việt) - Hơn 35,5% trẻ em được khám mắc tật khúc xạ học đường. Đây là kết quả các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội công bố sau khi khám cho hơn 39.000 trẻ em ở 15 quận, huyện của Hà Nội năm 2010-2011.
  • Gần đây, khi một số kỹ sư từng tham gia sản xuất chiếc quan tài pha lê miễn khúc xạ trong suốt tiết lộ với tờ Tuổi trẻ Thanh niên Bắc Kinh, người ta mới biết đến quy trình thực hiện công trình này.
  • Dân Việt – Một hiện tượng kỳ lạ đã gây sốc và hoang mang cho nhiều người khi họ nhìn thấy hai mặt trời cùng xuất hiện trên bầu trời của đảo Penghu, Đài Loan (Trung Quốc).