Kiềm chế

  • (Dân Việt) - Năm 2011 đã đi qua hai phần ba thời gian. Kết quả 8 tháng cho thấy, kinh tế Việt Nam đã có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, thì 8 tháng qua cũng có những hạn chế, bất cập và đứng trước những thách thức không nhỏ.
  • (Dân Việt) - Tại cuộc làm việc với các nhà khoa học và chuyên gia kinh tế hôm 20.8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng, “Tinh thần ưu tiên là kiềm chế lạm phát”. Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có tốc độ tăng và mức lạm phát cao nhất thế giới.
  • (Dân Việt) - Ngày 20.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học để lắng nghe ý kiến, đề xuất về điều hành kinh tế – xã hội thời gian tới.
  • (Dân Việt) - Con trai tôi 7 tuổi mà đã nặng 38kg, thuộc ngưỡng béo phì. Cháu rất ham ăn và ăn nhiều, hay xem ti vi. Xin hỏi có cách nào kiềm chế hoặc có thực đơn nào để giảm nhu cầu ăn uống của cháu không? - Nguyễn Văn Tuấn (Ba Vì, Hà Nội)
  • (Dân Việt) - "Một nước có thế mạnh về nông nghiệp mà giá lương thực, thực phẩm tăng cao là do lỗi điều hành. Giải pháp căn cơ để kiềm chế lạm phát là bình ổn giá lương thực bằng cách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân".
  • Dân Việt - Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg lên tiếng yêu cầu giới quan chức thể hiện sự kiềm chế, tính chừng mực khi phát ngôn trước công chúng. Theo ông, đó là bài học rút ra từ thảm họa kép đẫm máu hôm 22.7 vừa qua.
  • (Dân Việt) - “Nên bình ổn giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và có những hỗ trợ về tín dụng cho nông dân”. TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) nói về giải pháp kiềm chế lạm phát hiện nay.
  • (Dân Việt) - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 1,17% so với tháng trước. Như vậy, CPI tháng 7 tăng 14,61% so với tháng 12.2010 và tăng 22,16% so với cùng kỳ 2010.
  • (Dân Việt) - Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy tại thủ đô đã tăng 1,32% so với tháng Sáu, tăng 21,55% so với cùng kỳ năm trước.
  • (Dân Việt) - Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ nay đến cuối tháng 7, 11 doanh nghiệp sẽ được Sở này cấp vốn để triển khai thực hiện chương trình bình ổn giá cả thị trường với 9 nhóm mặt hàng thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa. Số tiền thành phố tạm ứng đợt 1 là 234,5 tỷ đồng, lãi suất 0%.