• Ngay từ khi chào đời, Rmah H’Krót (năm nay 18 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) không có hậu môn như những người bình thường. Bất hạnh hơn, từ nhỏ cô đã sớm chịu cảnh mồ côi cha mẹ, vừa phải đi chăn bò thuê kiếm cơm, vừa phải lấy túi ni lông đùm ruột, với hậu môn “giả” suốt 18 năm trời. 
  • Bên cạnh việc để hàu làm thức ăn chế biến cho gia đình, với số tiền từ 100-200.000 đồng/ngày/người nhờ việc bán hàu đã giúp nhiều hộ dân ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn có thêm khoản thu nhập để các nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày.
  • Điều tra của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về việc chuyển tiếp từ trường học đến việc làm của thanh niên Việt Nam từ 15-29 tuổi cho thấy, việc làm của nhiều thanh niên chưa phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Nhiều chuyên gia cho rằng đây chính là nguyên nhân gây nên sự lãng phí, ảnh hưởng tới năng suất lao động.
  • Lớp học dành cho thanh, thiếu niên đường phố từ 17-24 tuổi có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đã nghỉ học và muốn được làm lại cuộc đời.