CĐV châu Á ngỡ ngàng về U23 Việt Nam
CĐV châu Á đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về màn trình diễn giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan trong khuôn khổ lượt trận thứ hai, VCK U23 châu Á 2026.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giải phóng mặt bằng vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng, với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) thì công tác này còn bội phần khó khăn bởi diện tích thu hồi lớn, tác động đến cuộc sống của hàng chục nghìn người dân.
Thế nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao cộng với sự linh hoạt, khéo léo, kiên trì xử lý trong mọi tình huống, những người làm công tác giải phóng mặt bằng đã đẩy nhanh tiến độ một cách “thần tốc”, chung sức góp phần đưa công trình mang tầm vóc quốc gia vào khai thác theo kế hoạch.
Đêm đã về khuya, sương mờ bao phủ không gian tĩnh lặng nhưng ánh đèn nơi trụ sở tạm của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại xã Lương Tài vẫn sáng rực.
Bên bàn làm việc, nhiều cán bộ vẫn miệt mài mở máy tính, sổ ghi chép và bản đồ kiểm lại từng con số trong một ngày, tiến độ của cả quá trình để chuẩn bị cho kế hoạch hôm sau.
Được biết, đây không chỉ là chỗ làm việc mà còn là nơi ăn ngủ của hàng chục cán bộ suốt nhiều tháng qua nhằm dồn lực cho giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Có một số người gần chục ngày liên tục vẫn “bám chốt”, chưa về nhà. Anh Tống Văn Nghĩa, cán bộ Trung tâm chia sẻ: “Chúng tôi huy động nhân lực ăn ngủ tại chỗ để thuận lợi trao đổi công việc, thực hiện nhiệm vụ.
Không kể ngày nghỉ hay giờ nghỉ, anh em tranh thủ bất cứ lúc nào cũng đi kiểm đếm, gặp gỡ bà con, cán bộ thôn xã. Công việc báo cáo từng ngày, lên kế hoạch từng khu, từng hộ… với phương châm làm đến đâu, dứt điểm, khép hồ sơ đến đó”.
Có dịp theo chân những người phụ trách giải phóng mặt bằng vào từng thôn, xóm, chúng tôi càng thấu hiểu và cảm thông hơn với công việc của họ.

Sáng sớm, anh Nguyễn Quang Hưng cùng đồng nghiệp bắt đầu ngày mới với tập hồ sơ dày cộp trên tay đến thôn Bùi, xã Lương Tài.
Dù quê ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là xã Ngọc Thiện - nhưng anh Hưng đã nằm lòng, quen thuộc những con đường, ngõ nhỏ nơi đây.
Bởi lẽ, gần bốn tháng qua, anh thường xuyên có mặt, nắm rõ từng hộ, từng thửa đất. Tại gia đình ông Bùi Văn Thật, nhóm các anh đánh dấu trên bản đồ, ghi chú cẩn thận, phân công nhau rõ ràng, người đo, người ghi, người đối chiếu để mọi con số đều chuẩn xác.
Diện tích của ông Thật là đất trang trại nên việc kiểm đếm đa dạng, ngoài ao nuôi cá còn có tường rào, cây ăn quả, rau màu, nhà tạm, vật nuôi...
Mỗi chiều cao, chiều rộng, đường kính cây, số lượng con, cây trồng… đều được đo đếm tỉ mỉ, không bỏ sót chi tiết nào.
| Đến nay, dự án đã kiểm đếm, quy chủ được khoảng 1,2 nghìn ha đất nông nghiệp, hơn 166 ha đất ở; 405,26 ha đất công và đất khác; hơn 10 nghìn ngôi mộ… Có ngày chi trả tạm ứng cho người dân số tiền hơn một nghìn tỷ đồng, lực lượng hỗ trợ vô cùng đông đúc - điều chưa từng xảy ra ở dự án nào trên địa bàn tỉnh. |
Với đất ở, việc kiểm đếm cũng luôn tuân thủ nguyên tắc chính xác, công khai, minh bạch.
Từng phân đất, tài sản trên đất được kê đầy đủ, thận trọng. Để phục vụ sân bay Gia Bình, cả thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình phải tái định cư, di chuyển đến nơi ở mới.

Theo Trưởng thôn Trần Văn Phương, thôn Mỹ Thôn có gần 400 hộ, được hình thành hàng trăm năm qua, bao thế hệ sinh sống, dựng xây cơ nghiệp gắn bó với mảnh đất “chôn nhau, cắt rốn” này.
Người dân chịu thương, chịu khó, ngoài làm nông còn làm thêm nghề phụ để xây những ngôi nhà khang trang, to đẹp… Giờ đây phải di dời, dù cũng có những băn khoăn song vì lợi ích chung, toàn bộ người dân trong thôn đều ủng hộ dự án của Nhà nước.
Theo chỉ dẫn của Trưởng thôn Mỹ Thôn, chúng tôi gặp gia đình anh Nguyễn Văn Mọc, một hộ dân trong thôn có đất nằm trong diện thu hồi.
Anh Mọc bộc bạch: “Gia đình tôi ở đây hơn 50 năm rồi, đất rộng, vườn ao cây cối xanh tốt mà phải đi nơi khác, tiếc lắm nhưng chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương chung của Nhà nước”... Những lời tâm sự gan ruột của bà con khiến ai nấy đều xúc động.
Bao nỗi niềm gắn bó với đất, với làng, với mái nhà cha ông để lại. Tuy nhiên, vì việc chung, họ chấp nhận hy sinh, đồng lòng góp sức mở đường cho sự phát triển của tỉnh nhà, để quê hương vươn mình cùng đất nước.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 2 nghìn ha, thuộc các xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, ngay sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện một số nội dung công việc thuộc dự án này, đơn vị xác định đây là một dự án trọng điểm quốc gia, đòi hỏi tiến độ nhanh, gấp rút để thực hiện đầu tư, triển khai thi công công trình, hạng mục công trình; bảo đảm tiến độ hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2026, kịp đón các nguyên thủ quốc gia và du khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Không chỉ vậy, dự án này cũng là động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng càng quan trọng, cần tập trung cao song phải giải quyết mọi tình huống “thấu tình đạt lý”.
Trung tâm đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, người lao động của Trung tâm và 13 chi nhánh gồm hơn 300 người, thường xuyên triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương liên quan.
Đây là dự án có phạm vi thu hồi đất lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình với hơn 5 nghìn hộ phải bố trí tái định cư, di chuyển nhiều ngôi mộ, di chuyển hoàn trả nhiều công trình như trường học, trụ sở cơ quan...
Đồng chí Đỗ Văn Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Dự án vừa thực hiện vừa hoàn thiện các thủ tục pháp lý nên Trung tâm luôn phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách về thu hồi giải phóng mặt bằng đến từng người dân có đất bị thu hồi. Giao nhiệm vụ cho các phòng và chi nhánh trực thuộc thực hiện theo hướng bám sát địa bàn từng thôn, rõ người, rõ việc, kiểm soát theo từng ngày”.
Với sự phức tạp, nhiều yếu tố nảy sinh trong thực hiện dự án nên việc giải phóng mặt bằng không phải lúc nào cũng “thuận buồm, xuôi gió”.
Nhiều trường hợp, anh Hưng cũng như các thành viên của đơn vị, cán bộ xã, thôn phải đến cả chục lần, kiên nhẫn giải thích chính sách, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Có cuộc họp hội trường chật kín người, không khí ban đầu còn nặng nề, nhiều ánh mắt lo lắng xen lẫn băn khoăn.
Nắm bắt tâm lý người dân, tổ công tác trình bày rõ ràng từng điều khoản hỗ trợ, từng phương án tái định cư, chỉ rõ từng vị trí đường băng, nhà ga, khu dân cư mới. Có tình huống, khi một cụ già trong thôn đứng lên phát biểu: “Đất này tôi gắn bó cả đời nhưng có sân bay thì con cháu mai sau được hưởng lợi nên sẵn sàng nhường đất” thì cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Vậy là bao “nút thắt” được tháo gỡ, công việc vì thế mà thuận lợi hơn. Sự chân thành, kiên trì của những người trong tổ công tác giải phóng mặt bằng đã nhận được cái “gật đầu” của bà con, chung tay thực hiện dự án tại quê nhà.
Là dự án trọng điểm quốc gia, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình luôn được Trung ương, tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao trên tinh thần tạo điều kiện tốt hơn cho người dân sinh sống nơi ở mới.
Sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, nỗ lực của những người phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, dự án đã kiểm đếm, quy chủ được khoảng 1,2 nghìn ha đất nông nghiệp, hơn 166 ha đất ở; 405,26 ha đất công và đất khác; hơn 10 nghìn ngôi mộ…
Có ngày chi trả tạm ứng cho người dân số tiền hơn 1 nghìn tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án vẫn tiếp tục được triển khai với các phần còn lại.
Những nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng đang tạo đà vững chắc để Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sớm hoàn thiện và đi vào khai thác.
Và khi dự án chính thức vận hành, chuyến bay đầu tiên cất cánh sẽ không chỉ đánh dấu một thời khắc lịch sử, mà còn mở ra cánh cửa kết nối rộng dài, đưa quê hương hòa nhịp cùng dòng chảy phát triển, vươn ra thế giới.
CĐV châu Á đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về màn trình diễn giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan trong khuôn khổ lượt trận thứ hai, VCK U23 châu Á 2026.
Con gái H'Hen Niê được mẹ đeo khuyên tai, lắc vàng, Tuấn Trần thân thiện với bà con vùng biển… là những tin showbiz nổi bật trong 24h qua.
Ngày 9/1, tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an.
Theo người xưa, trồng cây cảnh này trong phòng khách giống như mời một "thiên thần hộ mệnh" vào nhà, giúp cuộc sống gia đình ổn định và hạnh phúc hơn.
U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 đầy ấn tượng trước U23 Kyrgyzstan dù có số lần dứt điểm chỉ hơn một nửa so với đối phương.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 10/1, giá dầu thô thế giới sau nhiều phiên lao dốc, bất ngờ tăng trở lại phiên giao dịch cuối tuần này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông hiện không đàm phán về việc mua Greenland, nhưng Mỹ đang chuẩn bị thực hiện các bước liên quan đến vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này, bất kể lập trường của Copenhagen.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1946/NQ-UBTVQH15 Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.
Việc Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho MobiFone Digital Payment - MDP, một liên minh viễn thông, ngân hàng và công nghệ gắn với tỷ phú Hồ Hùng Anh, đã chấm dứt vị thế độc quyền tự nhiên của Napas trong mảng chuyển mạch và bù trừ điện tử. Từ đây, thị trường hạ tầng thanh toán Việt Nam bước sang một chương mới.
CĐV Đông Nam Á bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan.
Hà Nội vừa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Trường hợp chưa sát giá thị trường, địa phương được rà soát, đề xuất điều chỉnh phù hợp.
Ngày 9/1, Tại Nhà máy Cháo Sen Bát Bảo Minh Trung trong Khu công nghiệp Lương Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây), Tập đoàn Minh Trung Việt Nam xuất khẩu lô hàng đầu năm 2026 sang thị trường Nhật Bản.
Masterise Group vừa thành lập doanh nghiệp hạ tầng hàng không vốn 29.300 tỷ đồng để chuẩn bị cho dự án sân bay Gia Bình. Đáng chú ý, CEO công ty này hiện đồng thời là lãnh đạo doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái GELEX, làm lộ mối liên hệ nhân sự đáng quan tâm.
Lãnh đạo Hưng Yên yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong năm 2026 phải thành lập mới từ 5 - 8 khu công nghiệp, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tối thiểu 1.000 ha, tạo dư địa thu hút đầu tư và tăng thu ngân sách.
Tiếp tục thông tin về vụ có quyết định bổ nhiệm Trưởng Trạm Y tế xã Sông Đốc nhưng không được triển khai, bà La Bích Ly - Trưởng Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc trước đây (nay là Trạm Y tế xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau), từng bị kết luận có sai phạm. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Cà Mau đã “minh oan” cho bà Ly, kết luận nội dung tố cáo là sai.
Nhiệm kỳ 2020–2025 ghi dấu những đột phá lịch sử, từ kinh tế, đối ngoại đến hạ tầng và thể chế, tạo thế và lực mới để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển cao hơn.
Những bộ phim đề tài nông thôn luôn có sức hút riêng với khán giả, song ngày càng xuất hiện thưa thớt trên sóng giờ vàng. Chia sẻ của biên kịch Huyền Lê đồng thời cho thấy những rào cản và gợi mở mới cho các nhà làm phim khi tiếp cận dòng phim này.
Để có thể kiên trì theo đuổi và hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, Nguyễn Nguyễn Hoàng Minh, sinh viên lớp CQ61/21.03CLC, khoa Kế toán, Học viện Tài chính luôn tự nhắc mình duy trì 4 yếu tố quan trọng.
Chia sẻ với PV Dân Việt, nhiều người cho rằng, hành vi “ném chăn” người nhà bệnh nhân ra chỗ khác của bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai là vô cảm, dễ gây tổn thương, thiếu tôn trọng, thiếu thấu cảm.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đề xuất bổ nhiệm một đặc phái viên của EU về Ukraine. Đây dường như là lần đầu tiên một ý tưởng như vậy được nêu ra trong EU.
Sau khi hợp nhất từ 4 xã Đông Xuyên, Đông Long, Đông Quang và Đông Trà, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên mới (địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trước đây) nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy chính quyền, xác định quản lý đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tạo đồng thuận, khơi dậy sức dân trong giải phóng mặt bằng, tạo động lực phát triển hạ tầng và xây dựng nông thôn mới bền vững.
Nhà khoa học sinh vật Việt Nam có nhiều công bố quốc tế nhất về các loài động vật mới-đó là Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quảng Trường. GS Trường trong gần 30 năm nghiên cứu khoa học đã công bố hơn 470 công trình, trong đó có khoảng 350 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, trong đó có nhiều công bố quốc tế nhất về các loài động vật mới.
Năm 2024, tròn 100 năm thành lập thị trấn Nha Trang (1924-2024). Một thế kỷ đã trôi qua, từ làng chài nghèo “du khách hiếm có chỗ trú ngụ”, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Ninh Thuận với tỉnh Khánh Hòa) đã vươn mình trở thành thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế.
Không chỉ là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Hiệp Phước, TPHCM (hình thành từ việc sáp nhập các xã Nhơn Đức, Long Thới và Hiệp Phước, huyện Nhà Bè), anh Nguyễn Văn Màng, chủ hộ kinh doanh nấm Ba Thanh ứng công nghệ mới vào sản xuất phôi nấm, tạo ra chuỗi giá trị trồng nấm bền vững, mang về doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
Truyền thông Thái Lan cho rằng, trọng tài Heidari Payam đã có phần thiên vị U23 Việt Nam khi cho đội bóng áo đỏ hưởng penalty ở phút thứ 18 trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan.
Với bệnh lý thần kinh nguy hiểm này, bệnh nhân có tình trạng lồi mắt dần, đau đầu, mắt phải đỏ, nhìn mờ. Tuy nhiên, bệnh nhân trì hoãn lâu mới đi khám.
Bị vạch trần việc gian lận tiền từ thiện trong dự án xây trường cho trẻ em nghèo, ở vùng sâu xa, hẻo lánh để chi tiêu cho bản thân và gia đình, một nhà văn nổi tiếng - từng là gương mặt được yêu mến và ngưỡng mộ bậc nhất trong làng nhân đạo quốc tế, tác giả cuốn hồi ký ăn khách "Ba tách trà" - phải đền bù số tiền hơn 1 triệu USD (hơn 25 tỷ đồng), đồng thời mất sạch danh tiếng và sự nghiệp, theo Slate.
Công an đột kích 2 điểm trộm cắp chó, tạm giữ 9 đối tượng cùng 1,5 tấn thịt; cảnh sát vào cuộc xác minh vụ người phụ nữ tố bị hành hung tại hành lang chung cư ở Hà Nội; bắt giam đối tượng nhiều lần dâm ô với cháu ruột của vợ... là những tin nóng 24 giờ qua.
Từ một người nội trợ trăn trở với câu hỏi “Đặc sản quê mình có gì?”, chị Lê Thị Kim Thoa đã biến nguồn lợi tôm, cá dồi dào của vùng đất mặn - ngọt Vĩnh Phong, tỉnh An Giang thành thương hiệu Hiểu Phát danh tiếng. Không chỉ sở hữu 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, HTX của người phụ nữ năng động này còn trở thành "bệ đỡ" kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho hàng trăm lao động tại địa phương.