Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Để ngăn ngừa chặt chẽ dịch, trước mắt, Việt Nam hạn chế tất cả nhập cảnh qua đường hàng không. Đến Tết Nguyên đán hầu như không còn chuyến bay đưa người về Việt Nam. Tuy nhiên, đối với đường bộ, nguy cơ các ca Covid-19 "lọt" vào Việt Nam qua đường mòn lối mở là rất lớn" - Bộ trưởng Long nhấn mạnh.
Theo ông Long, hiện nay mỗi ngày lực lượng chức năng bắt giữ được 100 - 150 trường hợp nhập cảnh trái phép. Có ngày cao điểm lên bắt giữ tới 500 người. Tuy nhiên, đường biên dài, đường mòn lối mở nhiều nên các cơ quan chức năng cũng rất vất vả để kiểm soát. Qua theo dõi, trao đổi, giám sát nhập cảnh, cơ quan chức năng cho phát hiện tất cả các trường hợp vượt biên trái phép đều có sự liên kết với bên trong qua các nhà xe, đường dây... Các đối tượng này né tránh bằng cách sử dụng mạng xã hội để trao đổi cách thức vào Việt Nam. Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện một loạt nhà xe nhận chở khách từ khu vực biên giới trốn cách ly vào trong nội địa.
"Tôi cũng đề nghị phát động toàn dân phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam mà trốn cách ly. Đối với người có người thân ở nước ngoài cần có cam kết với chính quyền địa phương nếu người nhà trở về phải qua đường chính ngạch tại các cửa khẩu, nghiêm túc cách ly theo đúng quy định. Nếu không kiểm soát tốt các trường hợp nhập cảnh thì chúng ta khó có cái Tết Nguyên đán an lành".
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long
Bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Bình Phước có đường biên giới dài với Campuchia nên việc kiểm soát người nhập cảnh khá phức tạp. Gần tết, số người nhập cảnh vào tỉnh gia tăng, trong đó có không ít người nhập cảnh trái phép. Bộ đội biên phòng đã phát hiện một số trường hợp đưa người vượt biên, trốn cách ly bằng xe Honda.
"Tôi đề nghị các địa phương phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp này để hạn chế tình trạng nhập cảnh trái phép. Không thể có trường hợp về từ biên giới mà không có sự liên hệ nhà xe mà lại được nhận và chở vào Việt Nam. Chúng ta không cấm đồng bào về nước, nhưng phải qua đường chính ngạch, có cách ly đầy đủ, đảm bảo an toàn cho người dân trong nước" - Bộ trưởng làm rõ.
Đại diện tỉnh Sơn La cũng cho biết, để kiểm soát người nhập cảnh, tỉnh đã giao nhiệm vụ này cho công an khu vực, trưởng bản, già làng, bám sát tình hình người dân tại địa phương, kịp thời phát hiện người dân nhập cảnh trái phép. Còn tỉnh Hậu Giang mở rộng kiểm soát bằng "tai mắt" của đội ngũ cộng tác viên dân số rải khắp tỉnh.
Để nâng cao chất lượng thực hiện cách ly đối với người nhập cảnh, Bộ Y tế cũng vừa có công văn gửi các tỉnh yêu cầu siết chặt công tác này. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu tất cả các địa phương phải chuẩn bị cho tình huống phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại cộng đồng. Nếu có ca bệnh phải thần tốc khoanh vùng, cách ly, hạn chế tối đa lây nhiễm ra cộng đồng để người dân yên tâm đón Tết Nguyên đán.