Kiều bào hiến kế, cam kết đưa Củ Chi phát triển, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 17/01/2025 14:44 PM (GMT+7)
Kiều bào nước ngoài có dịp về thăm Củ Chi trước dịp năm mới Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Họ hiến kế nhiều ý tưởng, đồng thời cam kết đồng hành cùng Củ Chi phát huy thế mạnh, ngày càng phát triển tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bình luận 0

Trong khuôn khổ chương trình họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Ất Tỵ 2025 trên địa bàn TP.HCM, ngày 17/1, đoàn kiều bào nước ngoài tiêu biểu đã có dịp về thăm huyện Củ Chi - vùng đất được mệnh danh “Đất thép thành đồng” tại TP.HCM.

Tại đây, nhiều kiều bào đã hiến kế các giải pháp để Củ Chi phát huy các thế mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hiến kế đưa bánh tráng, thương hiệu Củ Chi vươn xa

Kiều bào về nước dịp Tết Ất Tỵ và tham gia chương trình năm nay là các doanh nhân, chuyên gia thuộc các lĩnh vực đang sống và làm việc tại nhiều nước trên thế giới. Các vị đều đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của Củ Chi. Nhiều kiều bào cho rằng nông sản, sản phẩm làng nghề, ngành nghề thủ công, du lịch là những thế mạnh mà Củ Chi nên theo đuổi và có những cách làm mới để nâng tầm thương hiệu địa phương.

Ông Trần Hải Linh (kiều bào tại Hàn Quốc) đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), cho biết huyện Củ Chi có nhiều lợi thế và tiềm năng trong việc hợp tác phát triển du lịch gắn kết với hoạt động thương mại.

Kiều bào hiến kế, cam kết đưa Củ Chi phát triển, tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Ông Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), phát biểu ý kiến tại chương trình hội nghị ngày 17/1. Ảnh: Hồng Phúc

“Hôm nay, khi thăm lại mảnh đất lịch sử, kiều bào chúng tôi rất sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Củ Chi. Chúng tôi sẵn sàng kêu gọi nhà đầu tư vào Củ Chi, không chỉ các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc mà còn có cả các nhà đầu tư khác. Chắc chắn chúng tôi tiếp tục liên hệ đầu mối là Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cũng như huyện Củ Chi để góp phần giúp Củ Chi phát triển tốt hơn. Nếu chúng ta biết cách làm, Củ chi sẽ phát triển mạnh hơn nữa”, ông Linh nói.

TS. Lê Hoàng Thế (kiều bào Nhật) đánh giá bánh tráng là sản phẩm đặc trưng, đặc thù của Củ Chi. Trước đây, bánh tráng xuất khẩu sang Củ Chi rất nổi tiếng và được người Nhật ưa chuộng, được sử dụng phổ biến cho món chả giò. Ông cho rằng trong nền kinh tế hiện nay, không thể xem nhẹ những sản phẩm truyền thống như bánh tráng.

“Tôi cho rằng cần nhìn lại tiềm năng, thế mạnh của Củ Chi, đừng xem thường bánh tráng. Chúng tôi muốn hỗ trợ địa phương, cùng bàn về câu chuyện làm bánh tráng thế nào phù hợp xu hướng kinh tế xanh, sản xuất hữu cơ và đạt các tiêu chuẩn quốc tế”, ông Thế nói.

Bà Trần Tuệ Tri - kiều bào Singapore, đồng sáng lập và cố vấn cấp cao Vietnam Brand Purpose, cho rằng năm 2025 là một năm nhiều dấu mốc lịch sử của Việt Nam. Đây là thời điểm vàng, thời khắc vàng để Củ Chi tái định vị hình ảnh, đi cùng sự phát triển và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bà Tri gợi ý Củ Chi có thể phát triển du lịch gắn với định vị là một điểm đến tôn vinh giá trị hòa bình. Đến đây, du khách có thể sống lại thời kỳ hào hùng của dân tộc, đồng thời thấy được sự tái sinh, phát triển của vùng đất này sau chiến tranh.

Kỳ vọng các dự án đầu tư của kiều bào tại Củ Chi

Đại diện UBND huyện Củ Chi đã giới thiệu về dự án kêu gọi đầu tư, các định hướng phát triển kinh tế của địa phương trong thời gian tới. Đồng thời, kêu gọi kiều bào đẩy mạnh hoạt động kết nối, đầu tư phát triển Củ Chi.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, nhận định trong nhiều năm qua, huyện Củ Chi đã và đang khẳng định vai trò là một điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM. Với những lợi thế đầy tiềm năng như tài nguyên, con người và tinh thần sáng tạo, Củ Chi đang là một đầu mối quan trọng trong việc kết nối các địa phương khác, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Kiều bào hiến kế, cam kết đưa Củ Chi phát triển, tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

Đoàn kiều bào nước ngoài tiêu biểu đã có dịp về thăm huyện Củ Chi - vùng đất được mệnh danh “Đất thép thành đồng” sáng 17/1. Ảnh: Hồng Phúc

Theo bà Mai, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Đây là thời điểm mà mọi nguồn lực, bao gồm tri thức, tài chính, và tinh thần đoàn kết từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cần được huy động mạnh mẽ để xây dựng một Việt Nam phát triển vượt bậc trên trường quốc tế.

“Chúng tôi kỳ vọng các dự án đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến, và phát triển các lĩnh vực văn hóa, du lịch tại huyện Củ Chi sẽ nhận được sự quan tâm sâu sắc và sự tham gia hiệu quả từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy mối liên kết bền chặt giữa kiều bào và quê hương, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của địa phương”, bà Mai nhấn mạnh.

Theo bà Mai, trong thời gian tới, chương trình kết nối địa phương sẽ được đẩy mạnh hơn, tập trung không chỉ vào việc mang lại giá trị cụ thể trong lĩnh vực kinh tế mà còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới với quê hương. Những bước tiến này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, bền vững và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem